15/10/2019 17:57 GMT+7

Xe đua F1, máy bay không người lái xuất hiện tại Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Hà Nội

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Tại gian triển lãm của Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khai mạc ngày 15-10, đoàn viên thanh niên được chiêm ngưỡng mẫu xe đua F1 độc đáo hay máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu.

Xe đua F1, máy bay không người lái xuất hiện tại Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Hà Nội - Ảnh 1.

Chiều nay khai mạc Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019 - 2024 - Ảnh: HÀ THANH

Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 có sự tham gia của 400 đại biểu chính thức.

Đại hội năm nay quy tụ nhiều sản phẩm công nghệ có tính ứng dụng cao, là "cầu nối" để tuổi trẻ thủ đô biết đến các sản phẩm công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Xe đua F1, máy bay không người lái xuất hiện tại Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Hà Nội - Ảnh 2.

Sản phẩm xe đua Công thức 1 được mang đến trưng bày tại triển lãm thu hút nhiều bạn trẻ "check-in" - Ảnh: HÀ THANH

Ấn tượng nhất là sản phẩm xe đua Công thức 1 (F1) được trưng bày tại gian triển lãm tạo sự thích thú cho nhiều bạn trẻ. Xe đua F1 là loại xe đua chạy bằng điện đầu tiên của Việt Nam, do một công ty start-up chuyên nghiên cứu phát triển xe chạy bằng động cơ điện sáng tạo.

Bên cạnh đó là sản phẩm Drone nông nghiệp Dji Agras MG-1P - máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu, có thể mang theo 10kg chất lỏng, bao phủ 10.000m2 cho một lần sạc pin.

Xe đua F1, máy bay không người lái xuất hiện tại Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Hà Nội - Ảnh 3.

Xe đua F1 là loại xe đua chạy bằng điện đầu tiên của Việt Nam - Ảnh: HÀ THANH

Xe đua F1, máy bay không người lái xuất hiện tại Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Hà Nội - Ảnh 4.

Sản phẩm Drone nông nghiệp Dji Agras MG-1P - máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu - Ảnh: HÀ THANH

Xe đua F1, máy bay không người lái xuất hiện tại Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Hà Nội - Ảnh 5.

Sản phẩm này giúp phun thuốc nhanh hơn 40-60 lần so với cách phun truyền thống - Ảnh: HÀ THANH

Xe đua F1, máy bay không người lái xuất hiện tại Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Hà Nội - Ảnh 6.

Nhiều phóng viên, đại biểu thích thú với ứng dụng chuyển đổi từ giọng nói thành chữ viết, với khả năng nhận diện tiếng Việt với độ chính xác lên tới 95%, khoảng cách nhận diện lên đến 5m - Ảnh: HÀ THANH

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra trong hai ngày 15 và 16-10 với chủ đề Phát huy truyền thống, cống hiến sức trẻ góp phần xây dựng thủ đô, văn minh, văn hiến, hiện đại và tinh thần Tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, hội nhập.

Đại hội tiến hành thảo luận với các chủ đề "Giải pháp duy trì hoạt động chi hội, CLB thanh niên trong khu chung cư, khu đô thị mới"; "Con đường khởi nghiệp: Những góc nhìn"; "Làm gì để hoạt động tình nguyện trở nên hấp dẫn, thu hút đông đảo thành phần thanh niên tham gia".

Sinh viên sáng tạo máy gieo hạt bằng giọng nói Sinh viên sáng tạo máy gieo hạt bằng giọng nói

TTO - Chiếc máy 'made by sinh viên' giúp gieo hạt ngay hàng thẳng lối đến 95%. Máy còn có tính năng thông báo nhiệt độ và độ ẩm ngoài trời, giúp nông dân có thể xác định thời điểm gieo phù hợp.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên