17/06/2019 13:06 GMT+7

Xe hơi của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã đến tay khách hàng

NHƯ BÌNH - C.TRUNG
NHƯ BÌNH - C.TRUNG

TTO - Sáng 17-6, hàng trăm chiếc xe hơi Fadil thuộc thương hiệu xe hơi Việt VinFast của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã đến tay người tiêu dùng đầu tiên trên toàn quốc.

Xe thương hiệu Việt lăn bánh trên con đường hội nhập 

Tại TP.HCM, nhiều khách hàng từ Bình Dương, Bạc Liêu đi xe khách từ đêm qua để kịp lên TP.HCM, sớm nhận "xế cưng" được VinFast tổ chức bàn giao mẫu xe thương hiệu Việt tới tay người tiêu dùng sáng 17-6 tại dinh Độc Lập, Q1.

Như vậy, sau thời gian ngắn chờ đợi, những khách hàng đầu tiên của dòng xe Fadil đã chạm được những chiếc xe hơi đầu tiên của Vinfast.

Chọn VinFast vì am hiểu xe hơi

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ 7h30 đến hơn 10 giờ, hành khách đến nhận, đăng ký mua và lái thử, tham quan xe VinFast khá đông vui tại dinh Độc Lập, ngập trong sắc đỏ, không gian được sắp đặt để thuận tiện cho khách làm thủ tục.

Qui trình bàn giao xe Fadil được tổ chức thành sáu bước gồm đón khách, bàn giao hồ sơ, tư vấn dịch vụ hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng, ký nhận bàn giao xe... Tại khu vực đăng ký lái thử xe, hành khách chỉ cần có bằng lái xe sẽ được nhân viên hỗ trợ nhanh chóng để "thử cảm giác" xe VinFast Fadil.

Để đánh dấu mẫu xe hơi đầu tiên ra mắt thị trường, đến tay khách hàng, trong lần bàn giao này, VinFast đã tạo một sự kiện, một ngày hội thực sự đáng nhớ dành cho khách hàng: các vị khách nhận xe được mời lên sân khấu và nhận quà tặng từ VinFast.

Khoảng 10h30, 3 chiếc xe VinFast Fadil lăn bánh lên sân khấu bàn giao cho 3 khách hàng có số thứ tự đầu tiên, mở đầu cho đợt giao xe lớn của VinFast chính thức đưa đến tay người tiêu dùng.

Anh Lê Hoàng Khánh, một trong ba khách hàng nhận xe đầu tiên, đã đi xe khách từ Bạc Liêu lên TP.HCM từ tối qua để chờ sáng 17-6 nhận xe, cho biết lý do chọn xe VinFast là muốn ủng hộ hàng Việt và tin vào cách làm của VinGroup.

"Cảm giác của tôi rất hồi hộp, chỉ chờ giây phút bàn giao xe để lái về Bạc Liêu thôi" - anh Khánh nói.

Khác với những lần mua xe hơi khác, gia đình chị Bùi thị Huyền Trân (Hóc Môn) đã không đến showroom nhận xe mà tới một ngày hội được tổ chức ngay trung tâm quận 1.

Đây là chiếc xe hơi thứ hai của gia đình và cả nhà khá thoải mái khi quyết định đặt mua chiếc Fadil từ năm ngoái.

Chị Huyền Trân cho biết ông xã là một người rất am hiểu xe hơi, sau khi nghiên cứu thông tin dòng xe mới này cả nhà quyết định mua.

"Nếu so sánh cùng phân khúc xe đô thị, tôi tin chiếc xe mới của VinFast là sự lựa chọn tốt. Tôi muốn ủng hộ thương hiệu Việt và dòng xe mới này rất phù hợp với nhu cầu của gia đình", chị Huyền Trân nói.

Xe hơi của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã đến tay khách hàng - Ảnh 2.

Logo hình chữ V được thiết kế ấn tượng - Ảnh: Q.ĐỊNH

Những trải nghiệm đầu tiên trên xe hơi thương hiệu Việt

Vừa kết thúc hai vòng lái thử xe, mỗi vòng 1km, anh Nguyễn Thế Nghĩa, đến tỉnh Bình Dương, cho biết khá ưng ý với mẫu xe này.

Đây là đợt bàn giao xe đầu tiên của hãng ôtô thuộc Tập đoàn VinGroup cho những khách hàng đặt mua từ trước. Đại diện VinFast cho biết sẽ có khoảng 800 chiếc ôtô Fadil được bàn giao ngay trong ngày 17-6 trên toàn quốc.

Trong số đó, riêng tại Hà Nội số lượng xe bàn giao khoảng 200 chiếc, tại TP.HCM khoảng 300 chiếc. Ngoài Hà Nội và TP.HCM, VinFast cũng tiến hành bàn giao xe tại một số thành phố lớn khác.

Trước đó, từ ngày 1 đến 5-6, VinFast đã đưa mẫu xe này đến 32 đại lý và showroom tại các trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc để khách hàng lái thử.

Theo nhân viên tư vấn bán hàng của VinFast, với dòng xe Fadil, hãng giới thiệu hai phiên bản để khách lựa chọn gồm phiên bản tiêu chuẩn, giá bán 359 triệu đồng/chiếc (chưa gồm 10% VAT) và phiên bản tự chọn.

Phiên bản tự chọn được trang bị thêm thiết bị hiện đại, ngoại nhập như có 6 túi khí, thiết bị an ninh & an toàn như cảnh báo chống trộm... giá cao hơn 77 triệu đồng.

Trong buổi giao xe VinFast Fadil, khách hàng đăng ký mua xe sẽ nhận được quà khuyến mãi lên tới 10 triệu đồng.

Theo giới thiệu, VinFast Fadil được sản xuất dựa trên nền tảng của mẫu Chevrolet, phân khúc xe đô thị hạng A, cạnh tranh với các đối thủ như KIA Morning, Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và Honda Brio.

Toàn bộ khách hàng nhận xe trong ngày đều là những khách hàng đã được VinFast liên hệ trước, chuẩn bị sẵn đầy đủ các loại hồ sơ, thủ tục để người tiêu dùng có thể thực hiện ngay hoạt động đăng ký lưu hành.

Dịp này, ngoài chương trình liên kết với ngân hàng, bảo hiểm xe..., khách hàng khi đăng ký đặt cọc mua xe được ưu đãi miếng dán cách nhiệt trị giá hơn 8 triệu đồng.

Ghi nhận cho thấy rất nhiều khách hàng mới đã quyết định đặt mua ngay trong sáng 17-6 sau khi trực tiếp nhìn thấy xe Fadil cũng như trải nghiệm lái xe.

Đợt bàn giao xe của VinFast được đánh giá có quy mô đáng chú ý nhất từ trước tới nay trong ngành ôtô Việt Nam. Trước đây, cũng từng có một số hãng ôtô bàn giao xe số lượng lớn cho những khách hàng mua theo lô, song số lượng cũng chỉ dừng ở hai con số.

Xe hơi của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã đến tay khách hàng - Ảnh 3.

Cận cánh bánh xe - Ảnh: Q.ĐỊNH

Xe hơi của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã đến tay khách hàng - Ảnh 4.

Nội thất mẫu xe Fadil - Ảnh: Q.ĐỊNH

Xe hơi của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã đến tay khách hàng - Ảnh 5.

Hàng trăm xe được giao đến tay khách hàng ở khu vực phía Nam - Ảnh: Q.ĐỊNH

Xe hơi của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã đến tay khách hàng - Ảnh 6.

Khách đến tham quan xe - Ảnh: Q.ĐỊNH


Xe hơi của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã đến tay khách hàng - Ảnh 7.

Hành khách hào hứng cầm lái mẫu xe thương hiệu Việt sáng 17-6 - Ảnh: Q.ĐỊNH

Xe hơi của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã đến tay khách hàng - Ảnh 8.

Khách đến tham gia được nhận thẻ vào khu vực trưng bày, giao xe - Ảnh: Q.ĐỊNH


Xe hơi của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã đến tay khách hàng - Ảnh 9.

Từ sáng sớm, nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ, người lớn đến buổi lễ để nhận xe - Ảnh: Q.ĐỊNH

Xe hơi của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã đến tay khách hàng - Ảnh 10.

Xe đang trên đường được khách hàng trải nghiệm lái thử - Ảnh: Q.ĐỊNH

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng: sẽ nỗ lực không ngừng để khẳng định đẳng cấp Tỉ phú Phạm Nhật Vượng: sẽ nỗ lực không ngừng để khẳng định đẳng cấp

TTO - Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực không ngừng để khẳng định đẳng cấp và vị trí của thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế, để không làm phụ phụ lòng quý vị", ông Phạm Nhật Vượng chia sẻ trong sự kiện khánh thành nhà máy Vinfast.

NHƯ BÌNH - C.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên