30/09/2022 16:51 GMT+7

Xe khách bị ném đá vỡ vụn kính chắn

TRẦN HƯỚNG
TRẦN HƯỚNG

TTO - Sau nhiều vụ ném đá vào xe khách trên quốc lộ 14 bị ngành chức năng xử lý nghiêm, tình trạng này có dấu hiệu tái diễn, gây nguy hiểm cho xe chạy trên đường.

Xe khách bị ném đá vỡ vụn kính chắn - Ảnh 1.

Xe khách BKS 47B-02604 của nhà xe Ngọc Thông 1 bị hai đối tượng ném đá vào tối 29-9 khi đang chạy trên quốc lộ 14, đoạn qua huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) - Ảnh: V.P

Chiều 30-9, nhà xe Ngọc Thông 1 (chuyên chạy tuyến Đắk Nông - Quảng Trị) cho biết vào khoảng 22h khuya 29-9, xe khách BKS 47B-02604 của nhà xe này bị hai người ném đá khi đang chạy trên quốc lộ 14, đoạn qua huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum).

Cụ thể, tài xế Phạm Quốc Cường (40 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) đang điều khiển xe khách nói trên lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng Kon Tum - Quảng Nam. Khi đến đoạn qua xã Đăk Kroong bất ngờ bị hai người đứng bên đường ném đá về phía xe, rồi bỏ chạy vào rừng keo. Cục đá to ném mạnh khiến một tấm kính bên trái xe bị vỡ vụn.

Bà Nguyễn Thị Phượng, chủ nhà xe Ngọc Thông 1, cho biết ở địa phận huyện Đăk Glei trước đây thường xảy ra nạn ném đá làm vỡ kính xe. Các nhà xe đã báo cơ quan chức năng xử lý nghiêm nhiều vụ, song những năm gần đây lại có tình trạng này.

"Bị hoài nhưng rất khó để báo công an vì đêm khuya, hành khách có người đi công tác, đi làm nên dừng báo công an phải chờ kiểm tra hiện trường, giám định… rất lâu, làm phiền khách.

Bể một tấm kính hơn 5 triệu thì nhà xe cũng phải chịu thôi, nhưng mà ném trúng vị trí gần tài xế, kính va vào mặt dễ gây mất lái, rất nguy hiểm", bà Phượng bức xúc nói.

Anh Nguyễn Văn Tư (một trong hai hành khách nằm tại vị trí bị vỡ kính) kể lại: "Chúng tôi đang ngủ, bỗng nghe tiếng kính vỡ, giật mình bật dậy thấy những miếng kính vỡ vụn rơi xuống người. Cứ tưởng xe bị lật nhưng khi bình tĩnh lại mới biết do bị ném đá".

Tài xế Phạm Quốc Cường cho biết lúc bị ném đá, xe chạy vào đêm khuya nên tắt hết đèn cho hành khách ngủ. Với vị trí kính vỡ này, có thể đối tượng nhằm ném đá vào tài xế.

Xe khách bị ném đá vỡ vụn kính chắn - Ảnh 2.

Vị trí kính vỡ nằm phía sau lưng tài xế - Ảnh: V.P

"May là đá trúng vào ô kính phía sau lưng tôi. Nếu trúng vào bên hông hoặc trước mặt có thể tôi bị giật mình thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đặc biệt, đoạn đường quốc lộ 14 từ huyện Ngọc Hồi đến huyện Đăk Glei có nhiều khúc cua liên tục nên rất nguy hiểm", anh Cường lo lắng.

Trước đây, khoảng năm 2015 - 2016, ở các tuyến quốc lộ 14, 1A, 20… từng xảy ra tình trạng ném đá vào xe khách đang lưu thông. Tuy nhiên, sau khi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm, tình trạng này đã giảm xuống.

Truy tìm nhóm ném đá tấn công tàu SE7 khi qua Quảng Bình Truy tìm nhóm ném đá tấn công tàu SE7 khi qua Quảng Bình

TTO - Đoàn tàu SE7 chạy từ Hà Nội vào TP.HCM đến địa phận huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình thì bị một số đối tượng từ dưới đường ném đá lên tàu làm vỡ 3 cửa kính toa xe và khiến hành khách hoảng loạn.

TRẦN HƯỚNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên