01/06/2020 13:25 GMT+7

Xóa buồn chán trên khán đài bằng app

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Một ứng dụng điện tử đang được người Nhật thử nghiệm có thể sẽ giải quyết vấn đề mà hầu hết các giải bóng đá hàng đầu thế giới phải lo lắng: nỗi buồn chán trên những khán đài không khán giả.

Xóa buồn chán trên khán đài bằng app - Ảnh 1.

Ứng dụng “Remote Cheerer” trên điện thoại giúp tiếng cổ vũ của CĐV được truyền đến sân chân thực hơn - Ảnh: CNN

Hồi tuần rồi, CLB Seoul của Hàn Quốc khiến thế giới bóng đá một phen "phì cười" khi lắp đặt những... búp bê tình dục trên khán đài.

Không khéo thành phản cảm

CLB Seoul sau đó lập tức xin lỗi khi vụ việc bị báo chí Hàn Quốc phanh phui. Họ giải thích chỉ vô tình mắc lỗi do công ty quảng cáo đưa vào 10 búp bê tình dục trong số 30 búp bê được lắp đặt trên khán đài sân bóng. Kết quả, CLB từng 6 lần vô địch Hàn Quốc này vẫn phải lãnh án phạt nặng lên đến 100 triệu won (khoảng 80.000 USD).

Dù vậy, điều này cũng phản ánh những nỗ lực khuấy động khán đài của CLB Seoul. Mất đi rất nhiều niềm vui khi các CĐV không được phép vào sân, suốt thời gian qua, các đội bóng, ban tổ chức các giải đấu đã phải vắt óc nghĩ ra nhiều cách để giải quyết vấn đề này.

CLB đầu tiên có sáng kiến giúp vui cho khán đài trống vắng là Valencia khi họ tiếp Atalanta trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League hồi tháng 3. Đó là thời điểm đại dịch bắt đầu bùng phát ở châu Âu và là một trong những trận đấu đỉnh cao cuối cùng diễn ra trước khi toàn thể bóng đá châu Âu bị đình chỉ dài hạn. Khi đó, CLB Valencia quyết định lắp đặt loa trên khán đài để thay thế cho những tiếng hò hét cổ vũ của CĐV. Cách này sau đó được sử dụng khá nhiều ở các giải đấu khác.

Sau đó không lâu, CLB bóng chày Taoyuan của Đài Loan khiến nhiều người thích thú khi lắp đặt hàng trăm hình nộm CĐV bằng những tấm bìa cactông trên khán đài, đánh dấu sự trở lại của thế giới thể thao đỉnh cao sau khi phần nào vượt qua được cơn đại dịch. Cách thức này sau đó được CLB Monchengladbach phát triển thành một phương pháp kiếm tiền thú vị.

Cụ thể, khi Giải vô địch Đức trở lại, lãnh đạo CLB Monchengladbach thông báo các CĐV của họ có thể gửi ảnh đến và một tấm bìa in hình ảnh khuôn mặt của họ sẽ được đặt trên khán đài, chi phí là 19 euro/tấm. Cách thức này ngay lập tức nhận sự ủng hộ rộng rãi và có đến 12.000 tấm bìa như vậy xuất hiện trong trận đấu với Leverkusen.

Bước đột phá của Nhật

Cách của Monchengladbach giúp cầu thủ vui mắt, cách của Valencia giúp cầu thủ vui tai, nhưng họ không thể cảm nhận sự cổ vũ thực thụ. Mới đây, một hãng công nghệ của Nhật đưa ra một phương pháp khiến sự cổ vũ của các CĐV tiến gần đến sân bóng nhất.

Theo đó, các CĐV tải về một ứng dụng có tên "Remote Cheerer" và họ sẽ mở ứng dụng này khi ngồi xem bóng đá ở nhà. Toàn bộ âm thanh cổ vũ sẽ được truyền đến loa đặt trên sân vận động. Các CĐV thậm chí có thể tăng tính thực tế hơn khi chọn phần khán đài mà họ sẽ "ngồi cổ vũ" trong trận, để những tiếng hò hét được truyền tải khắp sân.

Cách thức này được hỗ trợ bởi hai CLB Jubilo Iwata và Shimizu S-Pulse, và nhận được nhiều phản hồi tích cực. So với việc đặt loa phát những âm thanh được thu lại, cách thức này mang tính trực tiếp và chân thật hơn hẳn. Chưa kể nó cũng khá công bằng bởi CĐV đội khách hay đội chủ nhà cũng như nhau.

"Với khả năng cao tình trạng cấm khán giả đến sân sẽ phải kéo dài, tôi tin rằng hệ thống này sẽ giúp các cầu thủ cảm thấy CĐV đang hiện diện rất gần họ trên sân bóng" - ông Hiromi Yanagihara, người quản lý bộ phận kinh doanh của CLB Jubilo, nói. Hiện ứng dụng này vẫn đang được hoàn thiện và rất có thể sẽ là xu hướng "cổ vũ" mới của bóng đá thế giới.

Không khán giả, bóng đá có còn là Không khán giả, bóng đá có còn là 'vua'?

TTO - Từ lúc này, thể thao thế giới, đặc biệt là bóng đá, cần phải lên kế hoạch cho một chiến lược thương mại mới trong tương lai, khi bước vào thời kỳ "không khán giả".

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên