27/11/2017 15:40 GMT+7

Xử lý nghiêm đối tượng bạo hành trẻ để làm gương

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Tôi đã chỉ đạo ngành dọc của mình ở TP.HCM vào cuộc ngay, trước mắt ổn định tâm lý, hỗ trợ các bé và gia đình các bé. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng điều tra, xử lý thật nghiêm các đối tượng bạo hành trẻ em.

Xử lý nghiêm đối tượng bạo hành trẻ để làm gương - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Hồng Lan cùng các em dự Diễn đàn trẻ em tháng 8-2017 - Ảnh: Đ.BÌNH

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Hồng Lan bày tỏ bức xúc khi trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 27-11 về hàng loạt các vụ bạo hành trẻ em gần đây.

Theo bà Lan, cá nhân bà cũng như Bộ LĐ-TB&XH cực kỳ bức xúc khi đọc được những thông tin phản ánh liên tiếp trên các báo gần đây về tình hình bạo hành trẻ em, từ Hà Nam đến TP.HCM, Kiên Giang…

Bà Lan cho rằng việc báo Tuổi Trẻ kịp thời phát hiện, tố cáo hành vi bạo hành trẻ em là việc đáng biểu dương, và rất cần các tổ chức, cá nhân phát hiện, tố cáo những hành vi tương tự. 

"Trẻ em là đối tượng cần được bảo vệ nhất, các em không phải là bị bông để hứng chịu đòn roi của người lớn. Hành vi bạo hành cần phải lên án, đặc biệt nếu bạo hành trẻ em, càng phải được phát hiện kịp thời và xử lý thật nghiêm để làm gương" - Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH nhấn mạnh.

Theo bà Lan, Bộ LĐ-TB&XH đã vào cuộc ngay khi có thông tin, và đã phối hợp với địa phương, các cơ quan chức năng để xử lý. Tổng đài chăm sóc và bảo vệ trẻ em (tổng đài 111 và 1800.1567) cũng đã ngay lập tức liên hệ để hỗ trợ, hướng dẫn quy trình xử lý, cũng như biện pháp hỗ trợ.

Bà Lan cũng cho biết hiện các cơ quan công an, thực thi pháp luật đã vào cuộc khá nhanh, với trách nhiệm cao nhất để điều tra và xử lý. 

"Tất cả những vụ bạo hành trẻ em mà báo chí nêu gần đây đều đã được cơ quan pháp luật đã vào cuộc nhanh chóng. Chắc chắn những hành vi bạo lực trong các vụ việc bạo hành như trên đều sẽ bị xử lý hình sự. 

Theo Bộ luật hình sự, những hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em đều bị xử lý nghiêm và tăng nặng nếu có các tình tiết nghiêm trọng, xâm hại nhiều trẻ. Xâm hại trẻ em càng nhỏ tuổi hơn thì càng cần phải xử lý nghiêm hơn.

Việc xử lý thế nào, sẽ căn cứ cụ thể vào hành vi và mức độ gây bạo lực" - bà Lan khẳng định.

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên