05/07/2022 11:41 GMT+7

Xúc phạm cảnh sát giao thông trên Facebook, một người bị phạt 7 triệu đồng

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Một người đàn ông ở Vĩnh Phúc bị phạt 7 triệu đồng vì đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm 2 cán bộ cảnh sát giao thông trên trang Facebook cá nhân.

Xúc phạm cảnh sát giao thông trên Facebook, một người bị phạt 7 triệu đồng - Ảnh 1.

Hình ảnh ông T. đăng tải trên Facebook và ông T. làm việc với cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 5-7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Công an huyện Tam Dương vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông V.V.T. (40 tuổi, ở xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) vì cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo điều 101 nghị định 15/2020 của Chính phủ.

Trước đó ngày 8-6, ông V.V.T. đã dùng điện thoại di động đăng tải trên trang Facebook cá nhân hình ảnh 2 cán bộ cảnh sát giao thông (Công an huyện Tam Dương) đang thực hiện nhiệm vụ kèm nội dung "Chó đứng đường re về hướng đạo nhé".

Ngày 24-6, Công an huyện Tam Dương đã mời ông V.V.T. đến trụ sở công an để làm rõ hành vi đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm 2 cán bộ cảnh sát giao thông.

Tại buổi làm việc, ông V.V.T. đã thừa nhận bài đăng trên là do T. chụp ảnh rồi đăng tải trên mạng xã hội Facebook và thừa nhận hành vi đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm của 2 cán bộ cảnh sát giao thông.

Hiện ông T. đã tự giác gỡ bài đăng trên và chấp hành nộp phạt theo quy định.

Xử lý nghiêm việc livestream xúc phạm danh dự, nhân phẩm Xử lý nghiêm việc livestream xúc phạm danh dự, nhân phẩm

TTO - Bộ Thông tin và truyền thông vừa đề nghị các tỉnh, thành tăng cường công tác quản lý, xử lý người livestream xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân khác, sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên