Thứ 4, ngày 20 tháng 1 năm 2021
YouTube đình chỉ kênh của ông Trump
TTO - YouTube ngày 13-1 tuyên bố đã đình chỉ kênh của Tổng thống Mỹ Donald Trump vì vi phạm chính sách của hãng khi góp phần kích động vụ bạo loạn tại Đồi Capitol hôm 6-1.

YouTube thông báo đã cấm kênh của ông Trump chia sẻ video mới hoặc phát sóng trực tuyến trong vòng ít nhất 7 ngày - Ảnh chụp màn hình kênh YouTube của ông Trump
Theo Hãng tin Reuters, trong tuyên bố mới nhất, YouTube thông báo đã xóa nội dung mới được đăng tải trên kênh của Tổng thống Trump với lý do nội dung này vi phạm các chính sách về kích động bạo lực.
YouTube nêu rõ kênh của Tổng thống Trump hiện đã bị cấm đăng tải các video mới hoặc phát trực tiếp trong tối thiểu 7 ngày và lệnh cấm này có thể sẽ được gia hạn.
Trước đó, một nhóm hoạt động đã kêu gọi YouTube gỡ bỏ kênh của Tổng thống Trump với lý do đây là công cụ để ông Trump "tiếp tục lan truyền thông tin sai lệch" về tính hợp lệ của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 với chiến thắng thuộc về ứng cử viên của Đảng Dân chủ - cựu phó tổng thống Joe Biden.
Người ủng hộ ông Trump hôm 6-1 đã tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ, cố gắng trì hoãn quá trình quốc hội xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden.
Các nghị sĩ tại Đồi Capitol đã buộc phải bỏ chạy sau khi đám đông xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ. Năm người đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn, bao gồm một sĩ quan cảnh sát.
Sau vụ việc, Twitter và Facebook xóa tài khoản của ông Trump và loại bỏ các nội dung ủng hộ vụ bạo loạn hôm 6-1. Trong khi đó, Amazon.com đã chấm dứt quyền truy cập máy chủ đối với Parler, một nền tảng mạng xã hội được người ủng hộ ông Trump ưa dùng.
Ngày 11-1, Parler đã đệ đơn kiện lên tòa án tại tiểu bang Nevada, mô tả quyết định của Amazon là "đòn chí mạng" với họ.
Parler yêu cầu tòa án nhanh chóng ra lệnh ngăn chặn tạm thời (TRO), buộc Amazon phải nối lại việc cung cấp máy chủ cho mạng xã hội này.
-
TTO - Cuộc chiến công hàm ở Biển Đông có diễn biến mới khi Nhật Bản gửi công hàm phản đối một công hàm của Trung Quốc về Biển Đông. Phía Nhật khẳng định Trung Quốc không có quyền vẽ đường cơ sở ở Biển Đông như đã nêu.
-
TTO - Ông Lại Quốc Đạt, chi cục trưởng Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang, lái ôtô phóng nhanh, lạng lách, khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn đã túm cổ áo, tát vào mặt một cảnh sát giao thông.
-
TTO - Ông Antony Blinken, người được ông Biden đề cử làm ngoại trưởng Mỹ, đánh giá Trung Quốc đã từ bỏ sách lược 'giấu mình chờ thời' nhiều thập niên qua. Ông nói Trung Quốc là nước đặt ra thách thức lớn nhất cho Mỹ.
-
TTO - Thời điểm lực lượng công an phát hiện, con hổ nặng khoảng 250kg được xác định bị điện giật, nằm bất tỉnh trên nền nhà.
-
TTO - Hai VĐV phong trào Nguyễn Ngọc Khánh, Dương Minh Quang là những người đã hoàn thành thử thách khốc liệt này.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận