31/10/2018 13:59 GMT+7

1 tháng, 40 vụ ảnh hưởng an ninh an toàn hàng không sân bay Tân Sơn Nhất

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

TTO - Chỉ trong tháng 10-2018, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã xảy ra 40 vụ liên quan đến các sự cố đến an ninh, an toàn hàng không. Trong khi đó, tỉ lệ hủy chuyến của các hãng bay cũng tăng tới 61%.


1 tháng, 40 vụ ảnh hưởng an ninh an toàn hàng không sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Hành khách làm thủ tục check-in ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: CÔNG TRUNG

Đây là thông tin được Cảng vụ hàng không miền Nam tổng hợp tình hình hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 30-10.

Dù đánh giá các cơ quan, đơn vị hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cơ bản tuân thủ quy định về đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, đảm bảo an ninh trật tự công cộng trên địa bàn nhưng chỉ trong tháng 10, tại cảng hàng không này đã xảy ra 40 vụ việc liên quan đến an ninh, an toàn hàng không.

Theo đó, có 21 vụ việc liên quan đến lĩnh vực an ninh và 19 vụ việc trong lĩnh vực an toàn hàng không như nhân viên chiếm đoạt tài sản ở khu vực hạn chế, hành khách mang vũ khí. Hiện tượng chèo kéo "bắt khách" trái phép, mang công cụ hỗ trợ trái phép... cũng được ghi nhận. Ngoài ra, phi công vẫn phản ảnh bị chiếu đèn laser vào tàu bay...

Bên cạnh đó, cũng xảy ra 4 trường hợp phương tiện như xe nâng hàng, xe nạp xăng dầu bị chảy dầu thủy lực trên sân đỗ ở sân bay...

Cảng vụ hàng không miền Nam cũng đưa ra thông tin: chỉ trong tháng 10 (từ ngày 1 đến 25-10) đã có 1.243 chuyến bay chậm, tăng 15,3% và 69 chuyến hủy, tăng 61% so với cùng kỳ tháng trước.

Đội sổ chuyến bay chậm giờ ở sân bay Tân Sơn Nhất với tên hãng bay quen thuộc là Vietjet Air với 653 chuyến chậm trên tổng số 2.091chuyến cất cánh, chiếm tới 31,23%.

Xếp sau Vietjet, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) với 230 chuyến chậm trên tổng số 2.075 chuyến cất cánh, chiếm 11,08%.

Còn Jetstar Pacific với 147 chuyến chậm trên 975 chuyến bay cất cánh, chiếm 15,07%. Hãng Vasco (công ty con của Vietnam Airlines) với 1 chuyến chậm trên 239 chuyến đã thực hiện bay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Các hãng hàng không nước ngoài với 212 chuyến chậm trong tổng số chuyến bay thực hiện 2.077 chuyến, chiếm 10,21%.


CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên