21/02/2024 12:54 GMT+7

11 đội thuyền buồm vượt đại dương đến Hạ Long

Ngày 21-2, Quảng Ninh chào đón 11 đội thuyền buồm vòng quanh thế giới mùa giải 2023-2024 lần đầu đến với Hạ Long.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tổ chức đón và chào mừng các đội đua thuyền buồm vòng quanh thế giới (Clipper Race) mùa giải 2023-2024 lần đầu đến vịnh Hạ Long - Ảnh: T.THẮNG

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tổ chức đón và chào mừng các đội đua thuyền buồm vòng quanh thế giới (Clipper Race) mùa giải 2023-2024 lần đầu đến vịnh Hạ Long - Ảnh: T.THẮNG

Chương trình đón và chào mừng các đội thuyền buồm vòng quanh thế giới (Clipper Race) mùa giải 2023-2024 được tổ chức trang trọng, ngắn gọn tại khu vực cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Toàn bộ 11 đội tham gia cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới (Clipper Race) mùa giải 2023-2024 đã hoàn thành cuộc đua số 7, chặng 5 vào ngày 19-2, sớm hơn hai ngày so với thời gian dự kiến.

Chào đón 11 đội thuyền buồm vòng quanh thế giới đến với Hạ Long

Cuộc đua số 7, thuộc chặng thứ 5 mang tên Thử thách châu Á - Thái Bình Dương có điểm xuất phát tại cảng Coral Sea thuộc bang Queensland, Úc và điểm đích là vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam với quãng đường biển dài 4.515 hải lý.

Đội thuyền đầu tiên cán đích cuộc đua số 7, chặng 5 là Qingdao, cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long vào lúc 13h20 ngày 18-2. Về đích ở vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là các đội Zhuhai và Unicef.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long chụp hình lưu niệm cùng các thành viên trong đội đua đại diện cho tỉnh Quảng Ninh mang tên "Ha Long Bay, Viet Nam" - Ảnh: T.THẮNG

Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long chụp hình lưu niệm cùng các thành viên trong đội đua đại diện cho tỉnh Quảng Ninh mang tên "Ha Long Bay, Viet Nam" - Ảnh: T.THẮNG

Đội đua đại diện cho tỉnh Quảng Ninh mang tên "Ha Long Bay, Viet Nam" do thuyền trưởng người Anh Josh Stickland dẫn dắt về đích ở vị trí thứ 5 vào lúc 10h30 ngày 19-2. Hiện nay, đội đua Ha Long Bay, Viet Nam đang tạm xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng chung cuộc.

Tại Hạ Long, các đội đua sẽ có khoảng hai tuần để nghỉ ngơi, tham quan vịnh Hạ Long và có nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm các điểm du lịch nổi tiếng khác tại Quảng Ninh.

Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race mùa giải 2023-2024 có sự tham gia của gần 400 thủy thủ trên 11 thuyền buồm, được chia làm 8 chặng với 16 cuộc đua riêng lẻ và 6 lần vượt đại dương.

Ở mùa giải trước, dù là lần đầu tiên tham gia song thuyền buồm Ha Long Bay - Viet Nam của Quảng Ninh xuất sắc vượt qua nhiều đội đua khác, giành vị trí thứ ba chung cuộc.

Với hệ thống hạ tầng được đầu tư hiện đại, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang trở thành điểm đến của các sự kiện quốc tế lớn - Ảnh: ALEX TIEN

Với hệ thống hạ tầng được đầu tư hiện đại, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang trở thành điểm đến của các sự kiện quốc tế lớn - Ảnh: ALEX TIEN

Tỉnh Quảng Ninh đang tận dụng cơ hội này để quảng bá hình ảnh du lịch đến với du khách trên toàn thế giới, đặc biệt là du khách của các thị trường châu Âu, Bắc Mỹ, châu Úc.

Từ ngày 21-2 đến ngày 2-3, ngoài việc chào mừng các đội đua thì tỉnh này sẽ tổ chức chuỗi hoạt động xúc tiến, quảng bá và thu hút du lịch như: tham quan thuyền (static event); các hoạt động biểu diễn nghệ thuật; tham quan, khảo sát điểm đến cho thủy thủ đoàn Clipper Race; lễ khởi động lại cuộc đua gắn với diễu hành thuyền đua,...

Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới cập bến tại Hạ Long cũng là dịp để Quảng Ninh quảng bá hình ảnh, thúc đẩy du lịch phát triển - Ảnh: ALEX TIEN

Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới cập bến tại Hạ Long cũng là dịp để Quảng Ninh quảng bá hình ảnh, thúc đẩy du lịch phát triển - Ảnh: ALEX TIEN

Ông Phạm Văn Hiệp - giám đốc cảng tàu khách quốc tế Hạ Long - nhấn mạnh việc đoàn đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race lựa chọn cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã khẳng định tầm nhìn xa trong phát triển du lịch khi không chỉ phục vụ du khách nội địa, mà cần phải có cảng tàu khách hiện đại để trở thành điểm đến của các sự kiện quốc tế lớn.

Theo kế hoạch, ngày 2-3, các đội sẽ rời vịnh Hạ Long để đến Cửu Châu, TP Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Chủ tịch Hạ Long chúc mừng lễ cưới của tỉ phú Ấn Độ dịp đầu xuânChủ tịch Hạ Long chúc mừng lễ cưới của tỉ phú Ấn Độ dịp đầu xuân

Ông Nguyễn Tiến Dũng - chủ tịch UBND thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - tặng quà, chúc mừng lễ cưới của tỉ phú Ấn Độ tổ chức tại thành phố này trong dịp đầu xuân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên