02/04/2024 20:28 GMT+7

120 y bác sĩ tham gia cuộc phẫu thuật lấy đa tạng người hiến tại tuyến tỉnh

Lần đầu tiên tại bệnh viện tuyến tỉnh của Quảng Ninh thực hiện phẫu thuật lấy đa tạng từ một người hiến bị chết não.

Lần đầu tiên ca phẫu thuật lấy đa tạng người hiến được thực hiện tại bệnh viện tuyến tỉnh của Quảng Ninh - Ảnh: NGUYỄN TRANG

Lần đầu tiên ca phẫu thuật lấy đa tạng người hiến được thực hiện tại bệnh viện tuyến tỉnh của Quảng Ninh - Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 2-4, ông Trần Anh Cường, giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, xác nhận khoảng 120 y bác sĩ vừa xuyên đêm thực hiện phẫu thuật lấy đa tạng từ một người hiến ngay tại bệnh viện, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân khác.

Theo ông Cường, ca phẫu thuật lấy đa tạng của một người hiến bị chết não do tai nạn giao thông được thực hiện từ đêm 1 đến rạng sáng 2-4, với sự tham gia của khoảng 120 y bác sĩ. Đây cũng là một trong những lần đầu tiên việc lấy tạng được thực hiện tại một bệnh viện tuyến tỉnh trước khi chuyển tới nhiều trung tâm ghép tạng trong cả nước, xa nhất là Bệnh viện Trung ương Huế.

Người hiến tạng là một công dân tỉnh Quảng Ninh, bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông. 

Sau khi có kết luận chẩn đoán chết não và nhận được sự đồng thuận của gia đình, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã xây dựng kế hoạch lấy đa mô tạng, hiệp đồng chặt chẽ với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, các trung tâm ghép tạng toàn quốc để rà soát và lập danh sách bệnh nhân sẽ được ghép tạng từ người cho này.

Các tạng được hiến bao gồm: tim, gan, trong đó gan được chia tách gan phải - gan trái, 2 quả thận, 2 giác mạc. Ca phẫu thuật lấy tạng được triển khai ngay trong đêm với sự tham gia của các trung tâm ghép tạng hàng đầu Việt Nam như: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngay trong ngày 2-4, tất cả các tạng của người hiến được khẩn trương vận chuyển từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tới nơi ghép - Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ngay trong ngày 2-4, tất cả các tạng của người hiến được khẩn trương vận chuyển từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tới nơi ghép - Ảnh: NGUYỄN TRANG

Sau 4 giờ phẫu thuật liên tục với sự tập trung cao độ, các ê kíp phẫu thuật đã thành công lấy các tạng đúng như dự kiến và vận chuyển tới các đơn vị để ghép cho bệnh nhân.

Theo ông Cường, đến thời điểm hiện tại thì Quảng Ninh là địa phương đầu tiên có cơ sở y tế tuyến tỉnh tổ chức triển khai lấy tạng ngay tại đơn vị. Điều này không chỉ khẳng định quyết tâm của ngành y tế tỉnh trong việc tham gia sâu vào mạng lưới hiến tạng, ghép tạng quốc gia mà còn cho thấy năng lực của đội ngũ y bác sĩ tỉnh nhà sẵn sàng tiếp cận, triển khai các kỹ thuật cao.

Thông tin từ Trung tâm Điều phối tạng quốc gia, đến cuối ngày 2-4, tất cả các tạng được lấy từ người hiến tạng trên đều đã được ghép, tưới máu tốt và giúp mang lại hy vọng sống mới cho các bệnh nhân khác.

Đề xuất hiến mô tạng từ người chết timĐề xuất hiến mô tạng từ người chết tim

Mặc dù nguồn hiến mô tạng từ người chết tim tiềm năng tại Việt Nam rất nhiều nhưng hiện chưa có quy định để thực hiện. Vì vậy việc bổ sung quy định về hiến mô tạng từ người chết tim sẽ giúp nhiều người bệnh có thêm cơ hội được cứu sống.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên