30/01/2023 18:46 GMT+7

14.000 chuyến bay cất hạ cánh trong dịp Tết

Chỉ trong 7 ngày Tết, gần 14.000 chuyến bay được không lưu điều hành an toàn cất, hạ cánh tại các sân bay trong toàn quốc và bay quá cảnh qua các vùng thông báo bay của Việt Nam. Có hãng thực hiện tới 2.000 chuyến bay đêm.

14.000 chuyến bay cất hạ cánh trong dịp Tết - Ảnh 1.

Hàng không "căng mình" phục vụ lượng khách đi lại tăng cao trong dịp Tết - Ảnh: CÔNG TRUNG

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 từ 20 đến hết 26-1 (29 tháng chạp đến hết mùng 5 Tết) đã điều hành an toàn 13.657 chuyến bay cất, hạ cánh tại các sân bay trong toàn quốc và bay quá cảnh qua các vùng thông báo bay của Việt Nam. 

Ngày có sản lượng điều hành bay cao nhất là ngày 23-1 (mùng 2 Tết) với tổng số chuyến bay là 2.089.

Ba sân bay quốc tế lớn là Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Đà Nẵng đón số chuyến bay cất và hạ cánh nhiều nhất vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết (mùng 5 Tết) với 918 chuyến tại Tân Sơn Nhất, 537 chuyến tại Nội Bài và 246 chuyến tại Đà Nẵng. 

Trong khi đó, ngày mùng 4 Tết, sân bay quốc tế Cam Ranh và Phú Quốc đón số chuyến bay lớn nhất, lần lượt là 95 và 97.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho hay đã chủ động phối hợp với các hãng hàng không bám sát kế hoạch bay chi tiết hàng ngày, chủ động triển khai công tác quản lý luồng không lưu để giảm thiểu việc tàu bay phải bay chờ nhiều do quá tải tại một số sân bay có mật độ bay đông.

Thực tế, có nhiều chuyến bay trong dịp Tết đến Tân Sơn Nhất đã phải bay lòng vòng trên trời 30 phút - 1 tiếng chờ hạ cánh. 

Lãnh đạo Công ty Quản lý bay miền Nam cho biết do tần suất khai thác cao, máy bay dồn về cùng một thời gian nhưng năng lực thông quan có giới hạn của hệ thống đường cất hạ cánh, kiểm soát viên không lưu phải kéo dài thời gian bay trong vùng trời tiếp cận sân bay (như bay vòng chờ tại chỗ, bay theo mạch phương thức dích dắc hình chữ U và hình vòng cung...). 

Phương án điều hành của không lưu là để máy bay xếp thành một luồng nối đuôi một cách trật tự, có hệ số an toàn cao. Dù đông hay ít, khoảng cách giữa hai máy bay phải được tuân thủ nghiêm ngặt để bảo đảm an toàn. 

Hơn 2.000 chuyến bay đêm

Ngày 30-1, Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco) cho biết trong dịp cao điểm Tết đã phục vụ 2,4 triệu lượt khách, tương ứng thực hiện hơn 14.500 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế.

So sánh cùng kỳ giai đoạn trước dịch là Tết 2020, lượng khách của Vietnam Airlines vượt gần 20%. Tỉ lệ lấp đầy chuyến bay cao, đặc biệt là các ngày sau Tết từ 28-1, tỉ lệ đạt xấp xỉ 100% trên hầu hết các đường bay, cao hơn 10% so với cùng kỳ 2020.

Đặc biệt năm nay, hãng đã thực hiện đồng loạt các giải pháp, từ khai thác tối đa tàu thân rộng, đẩy mạnh bay đêm đến tăng cường nhân sự mặt đất và thúc đẩy check-in trực tuyến. Các chuyến bay đêm được tăng mạnh với tổng cộng gần 2.000 chuyến bay đêm trên toàn mạng nội địa và quốc tế.

Khan vé máy bay dịp Tết Quý Mão: Do hãng chơi chiêu?Khan vé máy bay dịp Tết Quý Mão: Do hãng chơi chiêu?

TTO - Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, hạng vé tiết kiệm hoặc phổ thông bất ngờ "hết vé" trên diện rộng ở nhiều hãng bay, chặng bay trong dịp Tết, chỉ còn hạng thương gia giá đắt đỏ 4,9 - 5,6 triệu đồng/vé.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên