04/03/2024 22:22 GMT+7

2 tỉ đồng cho ý tưởng độc đáo quy hoạch đô thị sân bay Long Thành

UBND tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu các ngành tổ chức thi tuyển quốc tế để quy hoạch chung đô thị sân bay Long Thành nhằm khai thác tiềm năng khu vực sân bay và vùng phụ cận.

Công trường xây dựng nhà ga hành khách dự án sân bay Long Thành đang thi công. Sân bay Long Thành được kỳ vọng sẽ lan tỏa cho việc phát triển kinh tế của cả vùng khi đưa vào khai thác - Ảnh: H.M.

Công trường xây dựng nhà ga hành khách dự án sân bay Long Thành đang thi công. Sân bay Long Thành được kỳ vọng sẽ lan tỏa cho việc phát triển kinh tế của cả vùng khi đưa vào khai thác - Ảnh: H.M.

Theo đó, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã có văn bản giao Sở Xây dựng làm đầu mối tổ chức cuộc thi tuyển "ý tưởng quy hoạch chung đô thị sân bay Long Thành, Đồng Nai và vùng phụ cận".

Phạm vi để quy hoạch chung đô thị Long Thành dự kiến 57.000ha bao gồm vùng phụ cận sân bay Long Thành thuộc các huyện Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Trảng Bom.

Lý do tổ chức cuộc thi, UBND tỉnh Đồng Nai cho hay huyện Long Thành tiếp giáp các đô thị phát triển lân cận như huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom, TP Biên Hòa, TP Thủ Đức (TP.HCM), thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu)...

Đây cũng là điểm giao của các trục hành lang kinh tế lớn của vùng như trục kinh tế Biên Hòa - Long Thành (quốc lộ 51), trục kinh tế Nhơn Trạch - Long Thành - Thống Nhất (cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) hay trục kinh tế Long Thành - Cẩm Mỹ (hương lộ 10), đường sắt Long Thành - Thủ Thiêm, đường sắt Bắc - Nam, đường sắt đô thị metro Biên Hòa - Long Thành - TP.HCM, cảng biển Cái Mép - Thị Vải.

Đặc biệt, khu vực này có sân bay Long Thành đang được xây dựng sẽ có lợi thế về sức thu hút đầu tư vào phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics và du lịch. Bên cạnh đó, nguồn lực về đất đai chưa thực sự được khai thác xứng đáng với tiềm năng vốn có để trở thành nguồn nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Vì vậy, việc quy hoạch đô thị Long Thành cần có tầm nhìn tổng thể và khả năng ứng dụng thực tiễn cao, đáp ứng được các tiêu chí của một đô thị hiện đại, xanh, bền vững. Đồng thời, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế sân bay Long Thành và đáp ứng được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Giải nhất 2 tỉ đồng

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đối tượng chọn thi tuyển là các công ty, tổ chức hoặc liên danh từ hai hay nhiều công ty đang hành nghề thiết kế quy hoạch, kiến trúc, tư vấn có uy tín, năng lực trong và ngoài nước.

Đặc biệt, khuyến khích đơn vị dự thi có cả hai chuyên môn tư vấn chiến lược và quy hoạch đô thị, có kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự.

Cơ cấu giải thưởng gồm một giải nhất trị giá 2 tỉ đồng, một giải nhì trị giá 1 tỉ đồng, một giải ba trị giá 500 triệu đồng.

UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở Xây dựng lập hội đồng, tổ chức thi tuyển từ đầu tháng 4-2024. Khi có kết quả cuộc thi, UBND tỉnh sẽ xem xét, lựa chọn các ý tưởng hay đột phá, nội dung quan trọng để đưa vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Long Thành đến năm 2045.

Trao 3 đồng giải nhất thiết kế nhà ga sân bay Long ThànhTrao 3 đồng giải nhất thiết kế nhà ga sân bay Long Thành

TTO - Ngày 22-9, Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tổ chức trao giải cuộc thi thiết kế kiến trúc nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên