13/07/2023 10:44 GMT+7

Ai đã không làm đúng việc phải làm?

HĐND TP.HCM vừa kết thúc một kỳ họp sôi động, cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng. Kỳ họp diễn ra ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù cho TP.HCM đã cho thấy tinh thần hành động ngay từ phút đầu.

Các công trình còn lại của dự án đường vành đai 2 TP.HCM đang "đứng hình", nhiều đoạn đã bị hoang hóa... - Ảnh: CHÂU TUẤN

Các công trình còn lại của dự án đường vành đai 2 TP.HCM đang "đứng hình", nhiều đoạn đã bị hoang hóa... - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tinh thần ấy càng được khẳng định khi Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh việc thực hiện nghị quyết 98 không có chỗ cho người không nỗ lực, cơ hội, tiêu cực và sẽ nghiêm minh với các hành vi cố tình vi phạm, không làm đúng việc phải làm.

Phát biểu của bí thư Thành ủy một lần nữa khẳng định quyết tâm của thành phố trong tiên phong thể nghiệm chính sách, đưa thành phố tiếp tục là đầu tàu cả nước. Và cũng là sự nhắc nhở, cảnh báo với những việc, những nơi, những ai đang tránh né, "làm không đúng việc phải làm".

Ngay tại kỳ họp lần này, đại biểu Cao Thanh Bình - trưởng Ban văn hóa xã hội HĐND thành phố - đã nhắc về dự án Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng. Đây là dự án theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ hơn 10 năm chưa thể hoàn thành vì vướng thủ tục.

Điều làm ông "rất buồn" là hệ quả này có nguyên nhân từ sự chủ quan của các cơ quan trong việc xác định vị trí đất để thanh toán cho nhà đầu tư. 

Sự chủ quan đó là gì, ở nơi nào? Trong vai trò trưởng ban của cơ quan giám sát, đại biểu Cao Thanh Bình chắc chắn sẽ làm rõ và có những kiến nghị, tìm đúng địa chỉ nơi "đã làm không đúng việc phải làm".

Đó không phải là việc duy nhất cần tìm địa chỉ. Trước kỳ họp, chuyện đường vành đai 2 TP.HCM chưa thể khép kín vì chờ thẩm định một lần nữa lại được nhắc đến. 2,7km thuộc giai đoạn 3 của dự án đã chờ đợi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định điều chỉnh cơ cấu, nhưng hơn ba năm qua vẫn chưa có kết quả. Hệ quả là dự án đình trệ, người dân và doanh nghiệp thiệt hại, tiền lãi thì mỗi ngày mỗi tăng, đã phát sinh hơn 725 tỉ đồng.

Trên đây chỉ là hai trong số những ví dụ. Dĩ nhiên việc chậm trễ, đội vốn luôn có nhiều lý do, trong đó có cả vướng từ cơ chế, chính sách. Nhưng để thực hiện tốt nghị quyết 98, bên cạnh việc vận dụng cơ chế để thúc đẩy, tháo gỡ còn cần làm rõ trách nhiệm, chỉ đúng nơi đã "không làm việc phải làm" và xử lý nghiêm minh. Điều đó không chỉ làm thông suốt những ách tắc mà còn thể hiện kỷ cương, rõ ràng trong kỷ luật công vụ.

Còn nhớ, một năm trước, tại hội nghị sơ kết cải cách hành chính, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cũng đã hỏi thẳng: "Các giám đốc sở, các đồng chí đã hài lòng với nhau chưa? Bao nhiêu huyện không hài lòng với sở, bao nhiêu sở không hài lòng với huyện?...". 

Câu hỏi đó có lẽ cũng là lời nhắc nhở với những nơi, những ai đang trù trừ, trì hoãn công vụ mà ở những hội nghị trước đó các sở, ngành cũng đã từng nêu lên. Ai đã không làm đúng việc phải làm? Rõ ràng, câu hỏi không phải đến hôm nay mới đặt ra, mà lãnh đạo thành phố vẫn thường xuyên đốc thúc, yêu cầu.

Trung ương đã trao cơ chế và thành phố đã giao nhiệm vụ cho từng sở, ngành, quận huyện. Trao đổi của bí thư Thành ủy ở kỳ họp HĐND là tâm thế không thể khác trong quá trình thực hiện nghị quyết 98. Thực hiện được hiệu quả, trọn vẹn cơ chế của nghị quyết sẽ là một chặng đường rất dài, còn ở phía trước. 

Nhưng chắc chắn chặng đường đó không được xây bằng những chuyện "rất buồn", không có chỗ cho những người "không làm đúng việc phải làm"!

Chủ tịch HĐND TP.HCM: Tháo gỡ vướng mắc mua sắm ở các bệnh việnChủ tịch HĐND TP.HCM: Tháo gỡ vướng mắc mua sắm ở các bệnh viện

Lãnh đạo HĐND TP.HCM đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư mua sắm từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các bệnh viện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên