27/02/2016 09:03 GMT+7

​Al-Shabab tấn công khách sạn Somalia, 14 người chết

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Các tay súng Hồi giáo cực đoan Al-Shabab đã xông vào một khách sạn và một công viên tại thủ đô Somalia đêm 26-2, sát hại ít nhất 14 người và làm bị thương nhiều người khác.

Một người bị thương trong vụ tấn công ở khách sạn SYL tại Mogadishu, Somalia - Ảnh: EPA
Một người bị thương trong vụ tấn công ở khách sạn SYL tại Mogadishu, Somalia - Ảnh: EPA

Theo CBS, một kẻ đánh bom liều chết đã lao xe vào lối vào của khách sạn SYL ở thủ đô Mogadishu của Somalia và nổ tung, mở đường cho những tay súng khác xông qua lực lượng bảo vệ ở chốt kiểm soát an ninh đầu tiên của khách sạn.

Người chỉ huy lực lượng an ninh tại hiện trường, ông Mohamed Hussein cho biết, những kẻ tấn công đã không thể xuyên qua được chốt kiểm soát an ninh cuối cùng. Cùng với kẻ đánh bom, bốn tay súng khác đã bị tiêu diệt.

Cũng theo ông Mohamed Hussein, có ít nhất 9 người dân khác bị sát hại ở bên ngoài khách sạn khi vụ tấn công xảy ra. Sau đó tổ chức cực đoan Hồi giáo Al-Shabab đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ việc.

Một vụ đánh bom xe thứ hai xảy ra trong vòng 30 phút sau vụ tấn công vào khách sạn, nhằm vào khu công viên Peace Garden gần khách sạn SYL.

Hiện chưa rõ số thương vong trong vụ tấn công bom xe ở công viên. Tuy nhiên đây là nơi rất đông các gia đình thường tới dạo chơi trong những ngày cuối tuần.

Ông Mohamed Abbas, giám đốc bệnh viện Daru-Shifa ở Mogadishu nói: “Chúng tôi đã tiếp nhận 21 người bị thương trong các vụ nổ bom, hiện tại họ đang được điều trị tại bệnh viện”.

Khách sạn SYL là nơi các quan chức chính phủ và giới lãnh đạo doanh nghiệp thường cư trú mỗi khi tới công tác tại Mogadishu.

Mặc dù bị đánh bật ra khỏi các khu vực thành phố, thị trấn lớn ở Somalia, nhưng lực lượng Al-Shabab vẫn tiếp tục gây ra nhiều cuộc tấn công đẫm máu trên toàn vùng Sừng châu Phi, thậm chí cả những cuộc tấn công xuyên biên giới.

Al-Shabab đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào ba trong số 5 quốc gia có điều binh sỹ tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi tại Somalia.

Cũng chính những tên Al-Shabab đã tấn công khách sạn Sahafi ở Mogadishu vào rạng sáng ngày 1-11-2015. Tổ chức này cũng đã gây ra nhiều cuộc tấn công trong phạm vi lãnh thổ Kenya, trong đó có một vụ năm 2013 nhằm vào khu Westgate Mall ở thủ đô Nairobi làm 67 người thiệt mạng.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên