06/08/2023 14:48 GMT+7

Bãi biển Cô Tô phủ đầy phao xốp

Ngày 6-8, sóng biển đưa phao xốp phủ đầy bãi biển trải dài khoảng 7km tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Phao xốp trôi dạt phủ kín bãi biển tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh trong ngày 6-8 - Ảnh: UBND huyện Cô Tô

Phao xốp trôi dạt phủ kín bãi biển tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh trong ngày 6-8 - Ảnh: UBND huyện Cô Tô

Ngày 6-8, UBND huyện Cô Tô thông tin về việc huyện đảo này bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng phao xốp tự cắt của các địa bàn lân cận.

Theo đó, sau đợt sóng to gió lớn thì địa bàn huyện Cô Tô ngập tràn rác phao xốp, khiến lực lượng chức năng phải chật vật thu gom. Đặc biệt, tại khu vực bãi biển Tình yêu trải dài khoảng 7km (giáp ranh giữa thị trấn Cô Tô và xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô) tình trạng phao xốp, vật liệu nổi trôi dạt từ các vùng biển lân cận tới với mật độ dày đặc.

Tình trạng phao xốp dạt vào bờ biển Cô Tô bắt đầu từ đêm 5 đến ngày 6-8, với số lượng lớn gây mất mỹ quan, ảnh hưởng xấu đến môi trường. 

Nguyên nhân được nhận định là do trước đó, các địa phương ven biển của Quảng Ninh như: TP Hạ Long, Cẩm Phả, thị xã Quảng Yên và huyện Vân Đồn đồng loạt ra quân thực hiện di dời, giải tỏa việc nuôi trồng thủy sản trái phép.

Người dân tham gia thu gom phao xốp trôi dạt vào bãi biển huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: UBND huyện Cô Tô

Người dân tham gia thu gom phao xốp trôi dạt vào bãi biển huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: UBND huyện Cô Tô

Quá trình tháo dỡ chưa được kiểm soát chặt chẽ, dẫn tới tình trạng nhiều người dân tự phát cắt dây khiến phao xốp trôi tự do trên biển, theo dòng nước và thủy triều nên dạt ra vùng biển Cô Tô.

Sau khi phát hiện tình trạng phao xốp dạt vào khu vực bãi biển, huyện Cô Tô đã huy động toàn lực từ cán bộ, người dân, học sinh các trường cùng với Công ty Môi trường đô thị chủ động thu gom, xử lý phao xốp, vật liệu nổi tràn vào bãi biển.

Tình trạng phao xốp dạt vào bãi biển huyện Cô Tô diễn ra từ đêm 5-8, nguyên nhân được xác định do người dân địa bàn lân cận cắt phao xốp cho trôi dạt tự do trên biển - Ảnh: UBND huyện Cô Tô

Tình trạng phao xốp dạt vào bãi biển huyện Cô Tô diễn ra từ đêm 5-8, nguyên nhân được xác định do người dân địa bàn lân cận cắt phao xốp cho trôi dạt tự do trên biển - Ảnh: UBND huyện Cô Tô

Hiện các hoạt động thu gom, dọn dẹp phao xốp, vật liệu nổi vẫn đang được tiếp tục thực hiện khẩn trương tại huyện Cô Tô, đảm bảo kịp thời phục hồi diện mạo bãi biển cát trắng, nước biển trong xanh.

Trước đó tình trạng phao xốp phủ kín mặt vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long gây ảnh hưởng tới cảnh quan và hoạt động du lịch biển của Quảng Ninh, khiến lực lượng chức năng phải huy động con người, phương tiện thu gom trong nhiều ngày nhưng vẫn không xuể.

Các lực lượng tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh vẫn đang căng mình thu gom phao xốp để xử lý theo quy định - Ảnh: UBND huyện Cô Tô

Các lực lượng tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh vẫn đang căng mình thu gom phao xốp để xử lý theo quy định - Ảnh: UBND huyện Cô Tô

Căng mình dọn phao xốp nổi đầy vịnh Hạ LongCăng mình dọn phao xốp nổi đầy vịnh Hạ Long

Lực lượng chức năng đang phải căng mình thu gom lượng lớn phao xốp trôi nổi đầy mặt vịnh Hạ Long, Quảng Ninh gây ấn tượng xấu cho khách tham quan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên