04/10/2023 16:03 GMT+7

Bắt bác sĩ thẩm mỹ cầm đầu đường dây buôn thận của 328 người ở Pakistan

Cảnh sát Pakistan vừa bắt 8 người trong đường dây buôn thận của hơn 300 người. Một số nạn nhân bị lừa lấy thận mà không hề hay biết, 3 người đã tử vong.

Nhiều bệnh nhân bị lấy mất thận mà không hề hay biết - Ảnh: GETTY IMAGES

Nhiều bệnh nhân bị lấy mất thận mà không hề hay biết - Ảnh: GETTY IMAGES

Đài CNN đưa tin cảnh sát ở miền đông Pakistan vừa triệt phá đường dây buôn thận trái phép, bắt giữ 8 người phẫu thuật lấy thận bán cho người giàu.

Ngày 2-10, ông Mohsin Naqvi - thủ hiến tỉnh Punjab của Pakistan - cho biết người đứng đầu tổ chức buôn nội tạng là một bác sĩ thẩm mỹ tên Fawad Mukhtar. Nghi phạm đã phẫu thuật và lấy thận của 328 nạn nhân, sau đó bán cho khách hàng với mức giá lên tới 34.000 USD mỗi quả.

Theo điều tra của cảnh sát, băng nhóm của Fawad đã dụ dỗ các bệnh nhân từ nhiều bệnh viện khác nhau đến vùng Kashmir để bí mật phẫu thuật. Ông Naqvi cho rằng băng nhóm dễ dàng hoạt động tại Kashmir vì khu vực này chưa có luật liên quan đến việc cấy ghép thận.

Các nhà chức trách Pakistan xác nhận có 3 trường hợp tử vong và đang tiếp tục điều tra thêm. Một số nạn nhân trong vụ việc thậm chí bị lừa lấy thận mà không hề hay biết.

Thủ hiến tỉnh Punjab cho biết bác sĩ Fawad đã bị cảnh sát bắt giữ 5 lần, nhưng lần nào cũng được thả nên tiếp tục hoạt động phi pháp.

Trước khi triệt hạ thành công đường dây do bác sĩ Fawad đứng đầu, cảnh sát Pakistan đã mất gần hai tháng để điều tra trường hợp của một người đàn ông trình báo rằng anh ta bị một thành viên đường dây thuyết phục điều trị y tế riêng. Sau đó, khi người này tới chỗ khác khám bệnh, bác sĩ phát hiện bệnh nhân đã mất một quả thận.

Ông Naqvi đang phối hợp với tổng Thanh tra cảnh sát tỉnh Punjab nhằm cấm các quảng cáo cấy ghép thận xuất hiện trên mạng.

“Mục tiêu của chúng tôi là truy lùng những băng đảng khác đang hoạt động theo phương thức này”, ông Naqvi nói thêm.

Buôn thận bị phạt 10 năm tù vẫn không sợ

Theo Đài CNN, Pakistan từng là một trong những trung tâm buôn bán nội tạng cho người nước ngoài và những người giàu có cần cấy ghép, do một số người dân nghèo tại đất nước này buộc phải bán thận để mưu sinh.

Chính phủ Pakistan đã ban hành luật cấm buôn bán nội tạng người từ năm 2007. Chỉ 3 năm sau, Pakistan nâng mức xử phạt hành vi này lên 10 năm tù và 1 triệu rupee (3.400 USD).

Tuy nhiên truyền thông địa phương Pakistan cho biết hoạt động ghép thận bất hợp pháp đang quay lại quốc gia Hồi giáo này trong những năm gần đây.

Cả ban lãnh đạo bệnh viện lớn ở Ấn Độ bị kết án buôn thận Cả ban lãnh đạo bệnh viện lớn ở Ấn Độ bị kết án buôn thận

TTO - Năm bác sĩ, trong đó có chủ tịch hội đồng quản trị một bệnh viện tư nổi tiếng tại Ấn Độ bị bắt hôm 9-8 vì tham gia đường dây buôn thận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên