30/12/2023 08:44 GMT+7

Bắt giam phó vụ trưởng và phó chánh văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan đại án AIC

Phó vụ trưởng và phó chánh văn phòng của Bộ Thông tin và Truyền thông bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Ông Nguyễn Trọng Đường, vụ phó thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, trong một buổi tập huấn tại tỉnh Thái Bình năm 2022 - Ảnh: Cổng TTĐT Sở TTTT tỉnh Thái Bình

Ông Nguyễn Trọng Đường, vụ phó thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, trong một buổi tập huấn tại tỉnh Thái Bình năm 2022 - Ảnh: Cổng TTĐT Sở TTTT tỉnh Thái Bình

Ngày 30-12, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (gọi tắt là VNCERT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) và Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC).

Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Trọng Đường, phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, và ông Ngô Quang Huy - phó chánh văn phòng bộ.

Cả hai ông bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai cán bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông trên bị xác định có sai phạm liên quan Công ty AIC.

Ông Nguyễn Trọng Đường từng là giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, sau đó được bổ nhiệm làm phó cục trưởng Cục An toàn thông tin, rồi phó vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Ngô Quang Huy (phải) và ông Nguyễn Trọng Đường tại cơ quan điều tra - Ảnh: Bộ CA

Ông Ngô Quang Huy (phải) và ông Nguyễn Trọng Đường tại cơ quan điều tra - Ảnh: Bộ CA

Từ tháng 8-2022, ông Đường được Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm làm phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Ông Ngô Quang Huy trước đây là phó giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam.

Trong cùng vụ án, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố thêm 7 người khác gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch HĐQT, nguyên tổng giám đốc Công ty AIC (đang bị truy nã); Đỗ Văn Sơn, trưởng Ban quản lý dự án 2 Công ty AIC; Nguyễn Văn Thế, trưởng ban KT 7 Công ty AIC; Nguyễn Vũ Cuờng, giám đốc Công ty Khang Phát; Mai Phương Nam, phó giám đốc Công ty Khang Phát; Đặng Xuân Minh, giám đốc Công ty BTC Value; Nguyễn Quốc Việt, thẩm định viên Công ty BTC Value.

Cả 7 người trên cùng bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Bộ Công an, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập tài liệu chứng cứ làm rõ trong quá trình lập, phê duyệt, tổ chức đấu thầu dự án "đầu tư mua sắm trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối Internet quốc tế" do Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thực hiện trong năm 2017.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - chủ tịch Công ty AIC - đang bị truy nã

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - chủ tịch Công ty AIC - đang bị truy nã

Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Nguyễn Trọng Đường, thời điểm còn là giám đốc VNCERT, đã chỉ đạo một số cán bộ cấp dưới thông đồng với Công ty Khang Phát (đơn vị tư vấn), Công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value và nhà thầu cung cấp thiết bị là Công ty AIC, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Đấu thầu, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên, thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Vụ án thứ 4 liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC

Đây là vụ án thứ tư bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (chủ tịch Công ty AIC) bị điều tra. Cuối năm 2022, TAND TP Hà Nội xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa - nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và tuyên phạt 30 năm tù.

Giữa tháng 4-2023, chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị Bộ Công an khởi tố trong vụ án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM.

Mới đây, cuối tháng 10, chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị tuyên án 10 năm tù vì tổ chức "thông thầu" 6 dự án Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Tòa án tiếp tục kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC đầu thúTòa án tiếp tục kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC đầu thú

Tòa án kêu gọi cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và những người đang bỏ trốn trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh ra đầu thú, nếu không sẽ bị đưa ra xét xử vắng mặt theo quy định.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên