30/03/2024 10:38 GMT+7

Bắt giữ nhóm đột nhập 7 nhà người dân ở Gò Vấp trộm cắp tài sản

Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) bắt giữ nhóm nghi phạm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Người trong nhóm trên khai đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản ở quận Gò Vấp.

Camera ghi lại hình ảnh hai nghi phạm trộm cắp tài sản của một nhà người dân ở quận Gò Vấp rạng sáng 16-3 - Ảnh cắt từ video do công an cung cấp

Camera ghi lại hình ảnh hai nghi phạm trộm cắp tài sản của một nhà người dân ở quận Gò Vấp rạng sáng 16-3 - Ảnh cắt từ video do công an cung cấp

Ngày 23-3, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) tiếp nhận tin báo của chị N.C.K.D. (quê tỉnh Lâm Đồng, hiện ở phường 12, quận Gò Vấp) về việc bị trộm cắp tài sản.

Cụ thể tối 22-3, chị D. khép cửa phòng riêng tại lầu 1 đi làm. Rạng sáng 23-3, chị đi làm về phát hiện bị mất trộm tài sản như nhẫn, dây chuyền, đồng hồ, trị giá hơn 100 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an quận Gò Vấp chỉ đạo đội cảnh sát hình sự, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung lực lượng khẩn trương truy xét, truy bắt đối tượng gây án.

Qua triển khai biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định 5 đối tượng nghi vấn. Ngày 28-3, Công an quận Gò Vấp phối hợp với Công an phường Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) xác định nhóm nghi phạm đang ở tại phường Dĩ An và đưa về trụ sở Công an quận Gò Vấp để đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, người trong nhóm khai nhận toàn bộ hành vi. Cụ thể, rạng sáng 23-3, Dương Tấn Học (24 tuổi) đi xe máy chở Nguyễn Ngọc Bình (29 tuổi, cùng thường trú tại tỉnh Ninh Thuận) đi từ Bình Dương đến quận Gò Vấp tìm nhà nào sơ hở đột nhập trộm cắp tài sản.

Dương Tấn Học và Nguyễn Ngọc Bình - Ảnh: Công an cung cấp

Dương Tấn Học và Nguyễn Ngọc Bình - Ảnh: Công an cung cấp

Khi đến một căn nhà ở phường 12 (quận Gò Vấp), Bình đột nhập vào trộm cắp tài sản, còn Học cảnh giới và giữ xe. Sau khi đột nhập vào nhà, Bình lấy trộm tài sản rồi cả hai tẩu thoát. Tài sản trộm được Học bán cho một đối tượng được 45 triệu đồng rồi chia nhau.

Ngoài vụ trộm cắp tài sản trên, người trong nhóm trên khai nhận trong tháng 3-2024 đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản tại nhà người dân ở quận Gò Vấp. Thời gian đột nhập để trộm cắp tài sản là lúc nửa đêm về sáng.

Hiện Công an quận Gò Vấp đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng điều tra, bên cạnh đó làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có của đối tượng liên quan.

Đột nhập phá két sắt trộm vàng rồi đi khoe với người khácĐột nhập phá két sắt trộm vàng rồi đi khoe với người khác

Công an tỉnh Ninh Thuận tạm giữ một thanh niên đột nhập nhà người dân phá két sắt trộm vàng rồi kể lại với người khác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên