05/01/2024 18:39 GMT+7

Bắt một cộng tác viên báo chí nghi tống tiền chủ công trình

Cộng tác viên một cơ quan báo chí có văn phòng ở TP.HCM đã tống tiền một người được cho là có công trình hoạt động sai phạm tại quận 12.

Lê Xuân Đào bị bắt quả tang - Ảnh: Công an cung cấp

Lê Xuân Đào bị bắt quả tang - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 5-1, đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt giữ Lê Xuân Đào (29 tuổi, ngụ quận 12, quê Nghệ An), là cộng tác viên một tờ báo tại TP.HCM, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đào cùng một nhóm người chuyên đi tìm những công trình, nhà xe, cơ sở kinh doanh hoạt động sai quy định pháp luật. Từ đó, Đào và một số người thay nhau vào tiếp cận nạn nhân để đe dọa, tạo áp lực tống tiền, nếu không đưa sẽ đăng báo về sai phạm của bị hại.

Sau một thời gian thu thập thông tin, ngày 5-1, Công an TP.HCM đã bắt giữ Đào cùng tang vật mà Đào vừa cưỡng đoạt của bà T.H..

Cơ quan cảnh sát điều tra kêu gọi ai là đồng phạm với Đào thì đến đội trọng án, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM để phối hợp điều tra. Ai là nạn nhân của Đào cũng đến cơ quan công an trình báo.

Theo đó, Lê Xuân Đào là cộng tác viên của cơ quan báo chí trên từ tháng 10-2023 đến nay. Cuối năm 2023, Đào được cấp giấy giới thiệu và cử đi xác minh vụ việc liên quan sai phạm xây dựng tại quận 12.

Bắt trưởng đại diện và phóng viên tạp chí Thương hiệu và Pháp luật tống tiền doanh nghiệpBắt trưởng đại diện và phóng viên tạp chí Thương hiệu và Pháp luật tống tiền doanh nghiệp

TTO - Sau khi viết bài phản ánh, trưởng đại diện và phóng viên của tạp chí Thương hiệu và Pháp luật yêu cầu chủ cây xăng đưa 150 triệu đồng để được bỏ qua. Sau khi nhận tiền, cả hai bị bắt ngay sau đó.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên