01/03/2022 19:14 GMT+7

Bắt người đàn ông ở Bình Thạnh đăng nhiều bài viết chống phá Nhà nước

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Bị can Trần Văn Bang bị Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM bắt giữ vì đã có hành vi tàng trữ, soạn thảo, đăng tải và phát tán các bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng nhằm chống Nhà nước.

Bắt người đàn ông ở Bình Thạnh đăng nhiều bài viết chống phá Nhà nước - Ảnh 1.

Bị can Trần Văn Bang - Ảnh từ mạng xã hội

Ngày 1-3, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Bang (61 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Các quyết định, lệnh của cơ quan điều tra đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Liên quan vụ án, vào ngày 24-11-2021, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại điều 117 Bộ luật hình sự.

Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã khẩn trương điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh Trần Văn Bang đã có hành vi tàng trữ, soạn thảo, đăng tải và phát tán trên mạng Internet các bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 1-3-2022, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã tiến hành bắt và khám xét nơi ở của Trần Văn Bang và thu được một số sách, tài liệu của Trần Văn Bang có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Nhà nước.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Trần Văn Bang và những người liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Bị bắt vì biên soạn, đăng tải nhiều nội dung chống phá Nhà nước Bị bắt vì biên soạn, đăng tải nhiều nội dung chống phá Nhà nước

TTO - Nguyễn Đức Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam vì biên soạn, đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội Facebook nhiều nội dung chống phá Nhà nước.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0