02/02/2020 10:27 GMT+7

Bầu Đức: 'Tôi sẽ trở lại... HAGL'

SĨ HUYÊN thực hiện
SĨ HUYÊN thực hiện

TTO - Nghe hơi lạ nhưng sự "bỏ bê" của bầu Đức trong vài năm qua cũng khiến Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) "xơ xác" ở V-League. Thông điệp này từ bầu Đức hứa hẹn hình ảnh về một HAGL "máu lửa" hơn ở đấu trường V-League 2020.

Bầu Đức: Tôi sẽ trở lại... HAGL - Ảnh 1.

Với sự chuẩn bị chu đáo, bầu Đức tự tin cho rằng Hoàng Anh Gia Lai sẽ không chật vật ở mùa bóng 2020 - Ảnh: ANH TIẾN

Liên kết với CLB Arsenal thành lập học viện bóng đá đầu tiên ở VN, cho ra lò lứa cầu thủ khiến nhiều sân bóng phải quá tải, trả lương cho HLV trưởng đội tuyển quốc gia, cung cấp cầu thủ đoạt chức vô địch AFF Cup 2018 rồi HCV SEA Games 2019… "Nổ" mà làm được như vậy thì cũng đáng tự hào với cái tên Đức "nổ" lắm chứ.

Ông ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai)

Bầu Đức chia sẻ: "Dù chưa phải lúc để HAGL tranh chấp ngôi vô địch V-League nhưng các cầu thủ sẽ tự tin, thi đấu quyết liệt và khát khao chiến thắng hơn một khi tôi sát cánh cùng với họ".

* Năm mùa bóng gần đây, lứa cầu thủ tài năng của HAGL luôn chật vật với việc trụ hạng, cảm giác của ông thế nào?

- Có nhiều nguyên nhân khiến CLB không thành công về mặt thành tích ở V-League từ khi lứa cầu thủ đầu tiên rời học viện. Lỗi trước tiên thuộc về tôi khi không có nhiều thời gian gắn bó với CLB. Tuy nhiên, do cuộc chiến trên thương trường vài năm trở lại đây quá mức cam go nên tôi phải dồn hết tâm trí vào đây vì nếu không kinh doanh được thì làm sao đội bóng tồn tại.

* Ông nói gì khi tiền đạo Rimario tịt ngòi trong màu áo HAGL nhưng lại ghi bàn đều đều khi về đá cho Thanh Hóa? Chưa hết, không được trọng dụng ở HAGL nhưng Nguyễn Tuấn Mạnh rồi Đặng Văn Lâm trở thành thủ môn không thể thay thế ở CLB khác lẫn đội tuyển quốc gia?

- Có thể là do các cầu thủ nói trên gặp thời sau khi rời HAGL. Nhưng cũng không loại trừ đó có thể là sai sót trong việc dùng người của ban huấn luyện HAGL.

* 5 cầu thủ HAGL không thành công khi ra nước ngoài thi đấu. Ông có cho rằng đây là sự thất bại?

- Ở tuổi 20 - 21, cầu thủ của Hàn Quốc, Nhật Bản còn khó có cửa đá chính ở CLB. Vì vậy, việc Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng không được đá chính khi khoác áo các CLB của Hàn Quốc, Nhật Bản cũng là lẽ thường tình. Với tôi, việc họ được mời ra nước ngoài thi đấu là điều mà không phải cầu thủ đồng trang lứa nào cũng có được.

Mặt khác, tôi không mất gì qua 5 cuộc chuyển nhượng của Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Đức Lương, Anh Tài thì làm sao gọi là thất bại? Bản thân các cầu thủ ấy học được rất nhiều điều từ bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và phí chuyển nhượng họ mang về cho cá nhân lẫn CLB cũng rất cao. Lợi quá đi chứ thất bại thế nào.

* Trở lại với V-League 2020, liệu HAGL sẽ thoát cảnh chật vật trụ hạng vào giờ chót?

- Chắc chắn rồi. Chúng tôi chuẩn bị nghiêm túc từ rất sớm, ký hợp đồng nhiều cầu thủ cần thiết, dự nhiều giải tập huấn và quan trọng hơn cả chính là việc… tôi sẽ trở lại với đội bóng ở mùa giải này. Ngoài ra, sức mạnh của HAGL sẽ tăng lên đáng kể khi Xuân Trường và Công Phượng trở lại sân Pleiku ở lượt về V-League 2020.

Bầu Đức: Tôi sẽ trở lại... HAGL - Ảnh 3.

Bầu Đức - Ảnh: ANH TIẾN

* Ông từng tuyên bố "chơi với mục tiêu trụ hạng là chính", điều này có làm cho cầu thủ HAGL mất đi động lực vươn lên? Nó có mâu thuẫn với việc ông sẽ trở lại và sát cánh cùng đội bóng?

- Không. Cầu thủ rất hiểu và họ cũng thừa biết tôi muốn gì qua câu nói ấy. Nhưng cũng phải nói thật rằng bóng đá nước nhà chưa hết phức tạp, 4 - 5 đội cùng một ông bầu hay cùng nhà tài trợ thì khó chơi lắm.

* Vậy thì bao giờ ông mới đưa ra tuyên bố: HAGL sẽ chinh phục danh hiệu vô địch V-League thứ ba trong lịch sử CLB?

- Cái này tùy thuộc vào nhiều yếu tố chứ không thể muốn là được như cách mà tôi từng làm hai thập niên trước.

* Ông có thể nói rõ hơn?

- Môi trường bóng đá lành mạnh sẽ tạo ra sức hút lớn với cộng đồng, kéo được khán giả tới sân đông hơn. Muốn vô địch, CLB phải có cầu thủ giỏi, tiềm lực tài chính hùng hậu, cơ sở vật chất tươm tất và quan trọng là những nhà vô địch V-League phải có đủ cả tài lẫn đức để chinh phục, có chỗ đứng trang trọng trong lòng người hâm mộ cả nước.

* Vì sao HAGL để không dưới 20 cầu thủ sang đá cho nhiều CLB khác ở mùa này trong khi lại ký hợp đồng lấy về cầu thủ ở những nơi khác?

- Những cầu thủ không hơn đồng nghiệp đá cùng vị trí thì chúng tôi cho CLB khác mượn. Điều này vừa giúp CLB nhẹ gánh lương bổng, vừa giúp họ có cơ hội được thi đấu. Cầu thủ mới đến sẽ chơi ở vị trí mà CLB còn thiếu, đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên, trong một hai mùa bóng tới, tất cả các cầu thủ xuất thân từ khóa 1 và 2 của Học viện HAGL JMG sẽ được gọi trở lại để thi đấu ở V-League với mục tiêu chinh phục ngôi vô địch.

* Sau hơn chục năm đi vào hoạt động, theo ông, Học viện bóng đá HAGL JMG có lạc hậu trong công tác đào tạo hay không?

- Cách đào tạo cầu thủ trẻ của Học viện JMG khác xa với các lò đào tạo trẻ khác, có điều hay nhưng cũng có những phương pháp hoặc quy định đã lỗi thời. Chúng tôi đã nhiều lần ngồi lại với nhau để bàn bạc, tìm ra phương thức huấn luyện thích hợp hơn.

Trong một năm trở lại đây, sau khi chúng tôi kiên trì thuyết phục, phía JMG đã đưa ra nhiều quyết định mà tôi cho rằng phù hợp với môi trường đào tạo cầu thủ trẻ ở VN. Đó là việc rút ngắn thời gian tập chân trần với bóng, tuyển chọn và đào tạo thủ môn, tuyển sinh thường xuyên trong năm, chấp nhận cho các đội bóng tuyến trẻ thi đấu ở các giải trẻ quốc gia. Ngoài những thay đổi cơ bản này, chế độ dinh dưỡng sẽ được điều chỉnh, chăm chút hơn để góp phần cải thiện thể hình của các cầu thủ.

* Phải chăng kinh phí là rào cản khiến cho lứa cầu thủ khóa 3, 4 và 5 của học viện không được đầu tư lớn như hai lứa đàn anh?

- Đúng. Và mọi chuyện đã thay đổi từ mùa hè 2019 khi tôi cho các cháu ở tuổi 16, 17 đi tập huấn một tháng ở Hà Lan. Hè năm nay sẽ tiếp tục chuyến đi khác ở Anh và Pháp rồi về nước dự các giải trẻ quốc gia. Tôi đặt kỳ vọng với lứa này khi có nhiều em không kém cạnh Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn… khi cùng tuổi. Làm ăn có lãi, tôi sẽ không tiếc tiền đầu tư cho bóng đá trẻ, đó là ước mơ lớn nhất của tôi.

* Có thông tin cho rằng cậu con rể người Hàn Quốc của ông là người giới thiệu HLV Park Hang Seo đến với bóng đá Việt Nam?

- Thông tin này không đúng bởi qua mối quan hệ cá nhân, tôi được lãnh đạo CLB Incheon (Hàn Quốc) giới thiệu về HLV Park Hang Seo. Thật ra, ban đầu tôi muốn mời ông Suzuki Masakazu - người từng là HLV trưởng tuyển U19 Nhật Bản dự Cúp bóng đá NutiFood 2014 - sang VN làm việc. Nhưng khi ấy, ông Suzuki Masakazu nói phải chờ vài tháng. Tôi đổi ý ngay lập tức, vì chờ thêm vài tháng đồng nghĩa với việc chúng ta không có HLV trưởng sau khi HLV Nguyễn Hữu Thắng rút lui.

Cũng từ chuyện này, tôi nghĩ nếu không có chữ duyên thì bóng đá VN và HLV Park Hang Seo đã không thể gặp nhau.

Bầu Đức và 7 doanh nhân bắt tay tổ chức giải bóng đá sinh viên Bầu Đức và 7 doanh nhân bắt tay tổ chức giải bóng đá sinh viên

TTO - Tháng 3 tới đây, lần đầu tiên, bóng đá sinh viên TP.HCM sẽ có sân chơi được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp dành cho riêng mình. Đó là Giải bóng đá Đại học Quốc gia TP.HCM mở rộng SV-League 2020.

SĨ HUYÊN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên