22/05/2023 16:07 GMT+7

Bệnh viện đầu tiên Việt Nam áp dụng kỹ thuật khoan mảng xơ vữa động mạch ngoại vi

Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) là đơn vị đầu tiên trên cả nước áp dụng kỹ thuật khoan mảng xơ vữa các động mạch ngoại vi.

Bệnh viện đầu tiên Việt Nam áp dụng kỹ thuật khoan mảng xơ vữa động mạch ngoại vi - Ảnh 1.

Áp dụng kỹ thuật khoan mảng xơ vữa các động mạch ngoại vi tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) - Ảnh: X.B.

Chia sẻ với giới báo chí trong buổi triển khai, áp dụng kỹ thuật khoan mảng xơ vữa các động mạch ngoại vi ngày 22-5, ông Lê Đình Thanh - giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) - cho hay bệnh nhân lớn tuổi tại bệnh viện chiếm khoảng 2/3 tổng số bệnh nhân.

Người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh lý, nhất là bệnh lý tim mạch nặng, nên cần được can thiệp ở mức tối thiểu nhưng phải đạt hiệu quả tối đa. Chính vì vậy, bệnh viện muốn phát triển các kỹ thuật can thiệp ít gây tổn thương nhất, khi đưa dụng cụ vào nhưng không ảnh hưởng các cơ quan khác.

Với các kỹ thuật được áp dụng nhiều năm qua có thể gây ra các tổn thương tai biến trên mạch máu, dễ làm các động mạch bị vỡ hoặc rách. Ngày 22-5, bệnh viện áp dụng, phát triển kỹ thuật khoan các mảng vữa xơ ở các động mạch ngoại vi.

"Nếu bệnh nhân phải can thiệp bằng phương pháp mổ hở thì dễ gây ra các tổn thương lớn. Còn khi được can thiệp kỹ thuật mới này thì tổn thương rất ít nhưng giải quyết được các mảng vữa xơ, các đoạn hẹp tắc và tái tưới máu cho các đoạn chi xa hơn", giám đốc Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ và cho rằng khi thực hiện tốt kỹ thuật này sẽ cứu được rất nhiều bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Duy Tân - trưởng khoa ngoại tim mạch, lồng ngực Bệnh viện Thống Nhất - cho hay bệnh lý mạch máu thường gặp ở người cao tuổi, làm tắc mạch máu trong tim, não, hai chân (chi dưới)... 

Kỹ thuật khoan mảng xơ vữa ở các động mạch ngoại vi đã phát triển khoảng 30 năm. Tại Việt Nam, kỹ thuật khoan mảng xơ vữa đã được ứng dụng cho mạch vành (mạch máu có chức năng nuôi dưỡng quả tim). Tuy nhiên với mạch máu ngoại vi thì đây là lần đầu tiên tại Việt Nam áp dụng kỹ thuật này.

"Nếu chúng ta dùng kỹ thuật thông thường bằng nong bóng hay đặt stent sẽ gây khó khăn cho bác sĩ nếu tắc lại. Với khoan mảng xơ vữa sẽ lấy mảng xơ vữa, giúp mạch máu mỏng lại với tiên lượng và thời gian tắc tái phát được kéo dài hơn", bác sĩ Tân chia sẻ.

Cứu sống cụ bà 85 tuổi nhồi máu cơ tim cấp bằng kỹ thuật khoan cắt mảng xơ vữa động mạchCứu sống cụ bà 85 tuổi nhồi máu cơ tim cấp bằng kỹ thuật khoan cắt mảng xơ vữa động mạch

TTO - Giữa lúc giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, nhưng các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Kiên Giang đã nỗ lực cứu sống cụ bà 85 tuổi bằng kỹ thuật can thiệp tim mạch mới nhất ĐBSCL.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên