27/11/2023 12:43 GMT+7

Bệnh viện Thống Nhất ra mắt trung tâm tiêm chủng cho người cao tuổi

Nhằm phòng chống bệnh lây nhiễm, tăng tuổi thọ, Bệnh viện Thống Nhất vừa ra mắt trung tâm tiêm chủng hỗ trợ người cao tuổi.

Người cao tuổi tiêm vắc xin tại trung tâm tiêm chủng, Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh: N.C.

Người cao tuổi tiêm vắc xin tại trung tâm tiêm chủng, Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh: N.C.

Ngày 27-11, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM đã tổ chức lễ ra mắt trung tâm tiêm chủng vắc xin dành cho mọi đối tượng, đặc biệt là người cao tuổi.

PGS Lê Đình Thanh - giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM - cho biết khi nói đến tiêm chủng hầu hết mọi người đều chỉ mới nghĩ đến đối tượng là trẻ em.

Tuy nhiên, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) cũng rất cần tiêm vắc xin, vì hệ thống miễn dịch sẽ có dấu hiệu lão hóa theo độ tuổi.

Vì vậy khi lớn tuổi, nếu để mắc bệnh thì bệnh thường diễn tiến nặng và có nhiều biến chứng.

Bên cạnh đó, người cao tuổi cũng rất cần tiêm nhắc những mũi vắc xin đã tiêm khi còn trẻ vì chúng đã suy giảm hiệu lực bảo vệ.

PGS Lê Đình Thanh chia sẻ thêm, hiện nay bệnh viện có số lượng người cao tuổi điều trị cao nhất nước.

Chủ yếu người cao tuổi đến khám mắc một số các loại bệnh như: cơ xương khớp, thần kinh, đột quỵ, bệnh lý về tim mạch, bệnh lý nội tiết, tiêu hóa…

Ngoài ra, người cao tuổi dễ bị suy yếu và mắc phải các phản ứng phụ khi tiêm vắc xin, chính vì vậy nên nơi tiêm có sự hỗ trợ, đảm bảo an toàn như có phòng chống sốc, tai biến tiêm chủng…

“Việc tiêm vắc xin đầy đủ ở người cao tuổi giúp họ chủ động phòng chống bệnh lây nhiễm nguy hiểm, tăng chất lượng cuộc sống, tăng tuổi thọ, giảm tỉ lệ tử vong sớm.

Hiện nay người lớn tuổi khuyên nên tiêm nhiều loại vắc xin, nhưng trong đó những loại vắc xin thông thường nhất là cúm, viêm phổi”, PGS Đình Thanh cho hay.

Bác sĩ Ngô Thế Hoàng - trưởng khoa nội hô hấp, Bệnh viện Thống Nhất - cho biết thêm cúm mùa là bệnh nhiễm trùng do vi rút Influenza gây ra, có 4 tuýp gồm: A, B, C, D.

Tại Việt Nam tuýp vi rút thường gặp nhất là cúm A, B, trong đó cúm A chiếm 75%, cúm thường gây bệnh vào tháng 3, 4 hoặc tháng 9, 10 thời tiết chuyển mùa.

Bác sĩ Hoàng khuyến cáo người cao tuổi cần tiêm vắc xin phòng cúm trước 2 tuần hoặc 1 tháng trước thời điểm trên và tiêm nhắc lại mỗi năm do vi rút cúm biến đổi liên tục.

“Khi người cao tuổi nhiễm cúm phải nhập viện tỉ lệ tử vong cao, thời gian nằm viện kéo dài, tăng tỉ lệ tái nhập viện.

Ngoài ra còn có thể gặp biến cố liên quan tim mạch do thay đổi chuyển hóa trong cơ thể, sức đề kháng giảm, tăng viêm, tăng đột quỵ, nhồi máu cơ tim”, PGS Nguyễn Văn Tân - trưởng khoa tim mạch cấp cứu can thiệp - nói thêm.

Đọc báo cùng bạn 23-7: TP.HCM tiêm vắc xin đợt 5, ưu tiên người cao tuổi, người nghèoĐọc báo cùng bạn 23-7: TP.HCM tiêm vắc xin đợt 5, ưu tiên người cao tuổi, người nghèo

TTO - Chương trình có nhiều thông tin cập nhật: Yêu cầu dừng tiêm vắc xin COVID-19 ở Bệnh viện E; Bình Dương triển khai tiêm 20.000 liều, cần thêm 2,6 triệu liều; Số lượng chuyến bay giảm hơn 85%; Nước Anh tiệm tiến Biển Đông...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên