16/01/2023 12:17 GMT+7

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Phải thể chế hóa nghị quyết 31 để phân cấp mạnh cho TP.HCM

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhắc lại lời nhiều cán bộ có kinh nghiệm công tác nhiều năm cho rằng phải thể chế hóa nghị quyết 31 về phát triển TP.HCM để phân cấp mạnh cho TP đột phá phát triển.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Phải thể chế hóa nghị quyết 31 để phân cấp mạnh cho TP.HCM - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (thứ hai từ phải) trao đổi cùng các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: T.T.D.

Sáng 16-1, tại TP.HCM, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham dự hội nghị có Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó thủ tướng Lê Minh Khái.

Báo cáo các nội dung chủ yếu của nghị quyết 31, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết, trước nghị quyết 31, Bộ Chính trị đã quan tâm và ban hành 3 nghị quyết về phát triển TP.HCM.

Qua hơn 40 năm thực hiện các nghị quyết, TP.HCM đã đạt được những thành tựu to lớn. Vai trò, vị trí, tầm vóc, sứ mệnh của TP ngày càng được nhận định rõ hơn; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển cũng ngày càng cao và trách nhiệm nặng nề hơn.

Tuy nhiên, ông Nên cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc triển khai các nghị quyết còn nhiều bất cập, hạn chế, chưa đạt mong muốn như nghị quyết đề ra. Kinh tế TP tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng; kết cấu hạ tầng vốn đã yếu kém, ngày càng quá tải; phát triển văn hóa xã hội chưa tương xứng vai trò một trung tâm văn hóa lớn…

Chúng ta phát động sáng kiến, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, đó mới chỉ là mong muốn, tư tưởng chỉ đạo, lãnh đạo để đưa đất nước phát triển. Để thực hiện điều này phải thể chế hóa chủ trương nghị quyết thành những cơ chế, chính sách cụ thể.
BÍ THƯ THÀNH ỦY TP.HCM NGUYỄN VĂN NÊN
Bí thư Nguyễn Văn Nên: Phải thể chế hóa nghị quyết 31 để phân cấp mạnh cho TP.HCM - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị - Ảnh: T.T.D.

Theo ông Nên, nguyên nhân chính dẫn đến những bất cập, hạn chế được Bộ Chính trị kết luận do năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, điều hành của chính quyền TP còn nhiều hạn chế, thiếu quyết liệt, kiên trì.

Mặt khác, các bộ, ngành trung ương chưa phối hợp tích cực, hiệu quả với TP. Việc thể chế hóa nghị quyết chậm, chưa có chính sách để TP phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo sức mạnh liên kết phát triển. Người đứng đầu Thành ủy TP cho rằng, nếu không thể chế hóa rõ chủ trương nghị quyết, cán bộ, công chức TP sẽ rất ngại khi tổ chức thực hiện.

"Khi sơ kết, tổng kết các nghị quyết, Bộ Chính trị đều nêu rõ việc nghị quyết đi vào cuộc sống còn nhiều hạn chế, yếu kém. Nhiều cán bộ có kinh nghiệm công tác nhiều năm cũng nói rằng lần này làm sao phải thể chế hóa nghị quyết để phân cấp mạnh những vấn đề có thể phân cấp cho TP, rồi giao cho Chính phủ chỉ đạo cho các bộ, ngành phối hợp với TP để triển khai thực hiện", Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm chung tay xây dựng cơ chế, chính sách

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, TP.HCM cùng các bộ, cơ quan, địa phương liên quan cần thẳng thắn nhìn nhận, rút kinh nghiệm, có các biện pháp hiệu quả nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Tập trung, quyết liệt thực hiện các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực nhằm tạo sự chuyển biến mang tính đột phá để phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế và đưa TP vững bước tiến lên.

Theo ông Khái, ngay sau hội nghị hôm nay, Ban cán sự Đảng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong cả nước, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.HCM tập trung nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, toàn diện các nội dung nghị quyết.

TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước. Vì vậy, các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương khác trong cả nước cần có trách nhiệm chung trong việc xây dựng cơ chế, chính sách cũng như hỗ trợ nguồn lực phù hợp để thành phố phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Phát huy nghị quyết phát triển TP.HCM tương xứng kỳ vọngBí thư Nguyễn Văn Nên: Phát huy nghị quyết phát triển TP.HCM tương xứng kỳ vọng

Đánh giá nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phát triển TP.HCM đến năm 2030 tầm nhìn 2045 rất quan trọng, Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị ngành tuyên giáo mạnh dạn tham mưu các giải pháp, phát huy tinh thần nghị quyết tương xứng kỳ vọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên