24/05/2012 02:02 GMT+7

Biện pháp AĐCĐ

A NGÙY
A NGÙY

TTC - Chưa đầy một nhiệm kỳ, ông Lê Như Diều, chủ tịch xã Bồ Hòn, đã bị thuộc cấp liên tục gởi đơn tố cáo tội tham ô công quỹ. Thanh tra huyện vào cuộc.

Sau khi xác minh tố cáo là đúng sự thật, ông Diều bị cách chức, truy tố.

Cấp trên cử ông Nguyễn Khôn Ngoan về. Ông Khôn Ngoan làm lãnh đạo hết nhiệm kỳ dang dở của ông Diều, rồi lại được tín nhiệm bầu làm chủ tịch xã Bồ Hòn liên tục hai nhiệm kỳ tiếp theo. Cái tên Khôn Ngoan cha mẹ đặt cho ông quả là có lý, vì ông rất khôn ngoan trong việc điều hành nên hơn hai nhiệm kỳ ông làm lãnh đạo, chẳng hề có một lá đơn nào gởi lên cấp trên tố cáo tội tham ô như vị tiền nhiệm.

Trong buổi tiệc chia tay tiễn ông Khôn Ngoan về hưu, vị chủ tịch kế nhiệm kéo ông ra một góc riêng, thiết tha xin ông mách nước về cách lãnh đạo cơ quan sao cho trong ấm ngoài êm. Thấy đàn em chân tình học hỏi, ông Khôn Ngoan thành thật:

- Do tôi luôn áp dụng phương pháp AĐCĐ.

- Mong anh giải thích rõ.

- Đó là những chữ viết tắt của câu “ăn đồng chia đều”. Đừng dại dột ăn một mình, phải cho lính hưởng sái nữa. Đã ngồi chung trên một chiếc thuyền thì chẳng ai dại gì mà tự đục lỗ cho chìm, chú mày phải tâm đắc điều ấy nhé!

- Tuyệt vời, em sẽ theo cách làm này của anh. Nào, kính mời anh cùng cụng ly chúc mừng phương pháp AĐCĐ.

NUrh4rCb.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 452 (15-05-2012) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

A NGÙY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên