03/12/2023 13:08 GMT+7

Bình Tân nắm bắt cơ hội từ nghị quyết 98 để thúc đẩy phát triển nhanh

Sáng 3-12, UBND quận Bình Tân tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập quận và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Dịp này Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, UBND TP tặng cờ truyền thống cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Tân - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Dịp này Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, UBND TP tặng cờ truyền thống cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Tân - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Bí thư Quận ủy Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp cho biết sau khi thành lập, Bình Tân có vị trí chiến lược quan trọng với diện tích tự nhiên hơn 52km2, là cửa ngõ phía Tây của TP.HCM. Với vị trí tiếp giáp với 6 quận, huyện, là đầu mối giao thông và thương mại - dịch vụ lớn với các hạ tầng giao thông huyết mạch kết nối TP với các tỉnh Tây Nam Bộ.

Tuy vậy, quận cũng đối mặt không ít khó khăn, thách thức khi xuất phát điểm với cơ sở hạ tầng còn lạc hậu và xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn mang tính tự phát, phát triển đô thị còn bất cập, dân số cơ học tăng cao…

Trong giai đoạn phát triển mới, kế thừa thành quả 20 năm qua, Bình Tân có lợi thế địa chính trị và dư địa phát triển rất lớn. Quận Bình Tân sẽ tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa.

“Hôm nay Bình Tân có nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi, tiền đề và động lực vững chắc để phát triển. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Tân với “Khát vọng, vững tin, sáng tạo, phát triển”, quyết tâm xây dựng quận Bình Tân phát triển mạnh mẽ, toàn diện theo hướng hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đóng góp ngày càng hiệu quả vào sự phát triển TP”, ông Điệp nói.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc mừng đến toàn thể chính quyền và nhân dân Bình Tân. Về định hướng phát triển thời gian tới, ông Nên cho rằng 20 năm qua Bình Tân chủ yếu phát triển theo chiều rộng, các vấn đề như thu hút đầu tư dự án phát triển công nghiệp, dịch vụ, giá trị gia tăng còn chưa cao, giờ đã đến lúc đổi mới mạnh mẽ, định hình trở lại.

Hiện toàn TP đang triển khai nghị quyết 98, trong đó nổi bật với các nội dung về phân cấp phân quyền, tạo điều kiện cho địa phương phát triển năng động sáng tạo. Bình Tân với đội ngũ doanh nghiệp, lực lượng lao động dồi dào càng phải nắm bắt cơ hội thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Ngoài ra, ông Nên đề nghị quận Bình Tân tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch với tư duy tầm nhìn đổi mới. Song song với phát triển kinh tế, cần quan tâm phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung đề án xây dựng trường lớp gắn với xã hội hóa giáo dục, bảo đảm chỉ tiêu quy định về phòng học, nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn.

Tổng giá trị sản xuất tăng 64 lần sau 20 năm

Năm 2003, quận Bình Tân được thành lập trên cơ sở 3 xã Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, Tân Tạo và thị trấn An Lạc thuộc huyện Bình Chánh, có diện tích 5.202ha, với 254.635 nhân khẩu. Đến nay, dân số khoảng 800.000 người (tăng 3,14 lần) so với khi thành lập quận.

Tổng giá trị sản xuất qua 20 năm đạt 751.823 tỉ đồng (trong đó năm 2023 đạt 110.680 tỉ đồng, tăng 64,99 lần so với năm 2004); tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 21%/năm. Thu ngân sách nhà nước duy trì tốc độ tăng bình quân khoảng 13,57%/năm, luôn vượt chỉ tiêu pháp lệnh và đạt 4.272 tỉ đồng vào năm 2023, tăng 13,61 lần so với lúc thành lập quận.

Bình Tân chính thức không còn hộ nghèo Bình Tân chính thức không còn hộ nghèo 'thiếu hụt nhiều chỉ số'

Đúng dịp Bình Tân kỷ niệm 20 năm thành lập quận, chủ tịch UBND TP.HCM có quyết định công nhận Bình Tân không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên