21/06/2023 18:52 GMT+7

Bộ trưởng Hàn Quốc: Sẽ tham mưu Chính phủ tăng ngành nghề và số lao động từ Việt Nam

Đây là nội dung được đề cập trong cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Lee Jung Sik, chiều 21-6.

Bộ trưởng Hàn Quốc: Sẽ tham mưu Chính phủ tăng ngành nghề và số lao động từ Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (bên phải) đề xuất nhiều vấn đề với Bộ trưởng Lee Jung Sik - Ảnh: HÀ QUÂN

Cuộc làm việc chuẩn bị cho chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol từ ngày 22 đến 24-6.

Được biết, hai Chính phủ sẽ ký bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc (Chương trình EPS) giai đoạn tới.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, đến tháng 6-2023, đã có hơn 5.400 lao động sang Hàn Quốc làm việc. Thu nhập khoảng 1.500 - 2.000 USD/người. Trong đó, có tới 33.000 người thuộc Chương trình EPS. Ông Dung đánh giá các tập đoàn Hàn Quốc được Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi về địa lý, nhân lực tại Bắc Ninh, Thái Nguyên, TP.HCM, Hà Nội.

"Điều này thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam", ông Dung nêu rõ.

Ông Dung đánh giá các tập đoàn, nhà máy sử dụng lao động được hưởng lợi từ các trung tâm kiểm định, hướng dẫn an toàn lao động từ sự hỗ trợ của Hàn Quốc.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết cơ quan chức năng hai nước đang thống nhất các bước cuối cùng về vấn đề bảo hiểm xã hội song phương, tránh việc người lao động hai nước phải đóng hai lần.

Ông Dung bày tỏ Việt Nam đang bắt đầu bước vào giai đoạn già hóa dân số và thiếu nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Ví dụ về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, Việt Nam thiếu khoảng 1 triệu lao động.

Bên cạnh đó, ông Dung đề xuất mở rộng một số ngành nghề lĩnh vực Việt Nam có lợi thế khi hai nước đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện. Hiện Chương trình EPS chỉ đáp ứng 30% nhu cầu của người lao động.

Ngoài ra, trong chuyến công tác vừa qua, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã đề xuất với Nhật Bản nâng số lượng tiếp nhận lao động từ 3 lên 12 ngành nghề, lĩnh vực.

Cùng với đó, trưởng ngành lao động - thương binh và xã hội cho hay bộ đang tham mưu Chính phủ sửa nghị định 152/2020 tạo điều kiện cho nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc.

Ghi nhận các ý kiến của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, ông Lee Jung Sik cho biết sẽ tham mưu Chính phủ Hàn Quốc tăng số lượng ngành nghề và lao động tiếp nhận từ Việt Nam.

Bộ trưởng Hàn Quốc: Sẽ tham mưu Chính phủ tăng ngành nghề và số lao động từ Việt Nam - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Lee Jung Sik quan sát thí sinh tham dự kỳ thi Chương trình EPS tại Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN

Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Lee Jung Sik có chuyến thị sát quá trình người lao động Việt Nam tham gia kỳ thi Chương trình EPS tại Hà Nội. Trong gần 2 tiếng làm việc, ông Lee Jung Sik quan sát kỹ và động viên các thanh niên Việt Nam nỗ lực, cố gắng hoàn thiện các bài thi.

"Điều này thể hiện nguyện vọng, khát khao của người lao động trước khi sang Hàn Quốc", ông Lee Jung Sik bày tỏ.

Tổng thống và 205 doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Việt Nam tuần tớiTổng thống và 205 doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Việt Nam tuần tới

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và đoàn 205 doanh nghiệp lớn sẽ tới thăm Việt Nam từ ngày 22 đến 24-6, theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên