14/03/2024 18:35 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng đề nghị Bộ đội biên phòng chuyển đổi số, nâng chất kiểm soát xuất nhập cảnh

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, đại tướng Phan Văn Giang khẳng định nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân nhưng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới thì Bộ đội biên phòng phải là nòng cốt.

Đại tướng Phan Văn Giang - bộ trưởng Bộ Quốc phòng - chủ trì hội nghị làm việc với lãnh đạo chủ chốt Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng - Ảnh: MOD

Đại tướng Phan Văn Giang - bộ trưởng Bộ Quốc phòng - chủ trì hội nghị làm việc với lãnh đạo chủ chốt Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng - Ảnh: MOD

Ngày 14-3, đại tướng Phan Văn Giang - bộ trưởng Bộ Quốc phòng - chủ trì hội nghị làm việc với lãnh đạo chủ chốt Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Cùng dự có thượng tướng Nguyễn Tân Cương - tổng tham mưu trưởng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; trung tướng Nguyễn Văn Gấu - phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, ghi nhận những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng đã đạt được trong thời gian qua.

Thời gian tới để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cần nỗ lực nhiều hơn nữa, phát huy tinh thần trách nhiệm, nắm chắc chủ trương, đường lối, các văn bản, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trong đó đặc biệt là nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Từ đó có kế hoạch rà soát, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kịp thời sửa đổi, bổ sung, làm mới các văn bản quy phạm pháp luật, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trên các tuyến biên giới.

Đại tướng khẳng định nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân nhưng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới thì lực lượng Bộ đội biên phòng phải là nòng cốt.

Cùng với hoạt động nghiệp vụ công tác biên phòng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong nâng cao chất lượng huấn luyện, chú trọng huấn luyện bổ sung định kỳ theo thời gian và từng nhiệm vụ, vùng, miền cụ thể.

Bên cạnh đó, đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tiếp tục nghiên cứu, đánh giá lại chương trình đào tạo tại các học viện, nhà trường của Bộ đội biên phòng theo hướng đào tạo người cán bộ biên phòng "vừa hồng, vừa chuyên", giỏi nghiệp vụ và phải biết sử dụng thành thạo các nội dung nghiệp vụ khác như ngoại ngữ, lái xe, lái tàu, xuồng…

Nhấn mạnh mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng không chỉ biết tiếng đồng bào nơi mình công tác mà còn phải thành thạo cả tiếng của người dân ở phía bên kia biên giới, theo đại tướng, phải làm sao để mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng thực sự là những tấm gương sáng về mọi mặt trên các tuyến biên giới.

Về công tác nghiệp vụ biên phòng, đại tướng cũng đề nghị Bộ đội biên phòng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh.

Tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, góp phần ngăn chặn và chấm dứt khai thác IUU.

Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy, cấp huyện, cấp xã, cán bộ tăng cường xã, đảng viên đồn biên phòng sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản và đảng viên phụ trách hộ gia đình; tiếp tục thực hiện thật tốt các chương trình, phong trào giúp dân có tính nhân văn sâu sắc, lan tỏa sâu rộng, thắt chặt quan hệ gắn bó máu thịt quân dân…

Trung tướng Lê Đức Thái - tư lệnh Bộ đội biên phòng - báo cáo tại hội nghị về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Bộ đội biên phòng năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024.

Trong đó, công tác đấu tranh phòng chống xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng ổn định tình hình khu vực biên giới, cửa khẩu.

Bộ đội biên phòng đã chủ trì, phối hợp bắt giữ hơn 8.400 vụ, hơn 19.500 đối tượng; thu giữ hơn 1,6 tấn ma túy các loại, 69 khẩu súng, 1.750 viên đạn, 524kg thuốc nổ; xử phạt vi phạm hành chính hơn 4.500 vụ, hơn 11.300 đối tượng, tổng giá trị hàng hóa tạm giữ và tiền xử phạt vi phạm hành chính 230 tỉ đồng.

Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng nhì cho Bộ đội biên phòngChủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng nhì cho Bộ đội biên phòng

Tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Chiến công hạng nhì cho Bộ đội biên phòng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên