22/10/2023 22:10 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia chọn con trai tổng thống cùng tranh cử

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, ứng cử viên tổng thống Prabowo Subianto công bố chọn con trai cả của Tổng thống Joko Widodo là người tranh cử cùng ông năm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto - Ảnh: REUTERS

Giới quan sát đánh giá việc lựa chọn ông Gibran Rakabuming Raka, 36 tuổi, có thể là bước thúc đẩy cho chiến dịch tranh cử của ông Prabowo do sự nổi tiếng của tổng thống Indonesia đương nhiệm.

Phát biểu sau cuộc họp giữa đảng của mình và các đối tác liên minh, ông Prabowo thông báo họ đã đạt thỏa thuận đề cử ông làm ứng cử viên tổng thống và ông Gibran làm ứng cử viên phó tổng thống Indonesia.

Nền dân chủ lớn thứ ba thế giới sẽ tổ chức đồng thời các cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 14-2, với gần 205 triệu trong tổng số hơn 270 triệu dân Indonesia đủ điều kiện bỏ phiếu.

Bộ trưởng Prabowo, 72 tuổi, đã dẫn đầu hầu hết các cuộc thăm dò ý kiến trong năm nay.

Dù vậy, khoảng cách giữa ông Prabowo so với cựu thống đốc Trung Java Ganjar Pranowo và cựu thống đốc Jakarta Anies Baswedan vẫn khá sít sao.

Tổng thống Indonesia cho biết ông không liên quan đến các ứng cử viên tổng thống. 

Song những người trong giới chính trị cho biết nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm đang tìm cách duy trì ảnh hưởng, ngấm ngầm vận động sự ủng hộ cho cựu đối thủ Prabowo.

Trong tuần này, ông Gibran, thị trưởng 36 tuổi của thành phố Surakarta, đã gây tranh cãi sau khi tòa án cấp cao phán quyết thay đổi các quy định về tư cách tranh cử, mở đường cho ông trở thành ứng cử viên phó tổng thống.

Khi được hỏi về vụ việc, Tổng thống Widodo cho biết ông sẽ "để việc đó cho liên minh các đảng chính trị", đồng thời nói công việc của cha mẹ là cầu nguyện cho con cái và ban phước lành cho chúng.

Một số nhà phân tích đánh giá việc liên minh với ông Gibran có thể giúp ông Prabowo nhận được một số sự ủng hộ từ Widodo.

Ngược lại, nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm của Indonesia cũng nhận được động lực giúp ông định hình di sản của chính mình, bằng cách đảm bảo hoàn thành các chương trình kinh tế quan trọng mà ông đã khởi xướng.

"Tài sản" dân số trẻ của Ấn Độ và Indonesia'Tài sản' dân số trẻ của Ấn Độ và Indonesia

Ấn Độ và Indonesia với tổng dân số vào khoảng 1,7 tỉ người, được Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo là sẽ phát triển nhanh nhất trong số 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới trong năm nay và trong 5 năm tiếp theo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên