28/08/2020 09:05 GMT+7

Bốn phòng học bị sập trước ngày khai giảng năm học mới

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã làm 4 phòng học và phòng hiệu bộ của Trường tiểu học Tân Phúc, xã Tân Phúc, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) đổ sập nhiều hạng mục, không thể sử dụng được, gây thiếu phòng học khi bước vào năm học mới.

Bốn phòng học bị sập trước ngày khai giảng năm học mới - Ảnh 1.

Nhiều hạng mục tại khu nhà 4 phòng học và hiệu bộ của Trường tiểu học Tân Phúc, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã bị đổ, sập không thể sử dụng được - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo thầy giáo Đỗ Văn Hòa - hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Phúc, dãy nhà cấp bốn gồm 4 phòng học và phòng hiệu của trường được xây dựng từ năm 1982, dù được sửa chữa hằng năm nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng. 

Những trận mưa lớn kèm lốc xoáy mạnh vừa qua đã làm đổ, sập, nứt toác nhiều hạng mục công trình này từ móng, tường, cột, đến mái nhà. 

Hiện nay, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thầy trò khi bước vào năm học mới 2020-2021, ban giám hiệu nhà trường đã niêm phong, cắm biển báo cấm lại gần vì công trình này không thể sử dụng được nữa.

"Do công trình 4 phòng cấp bốn của nhà trường vừa bị sập, nên nhà trường phải trưng dụng 2 phòng học khác để sử dụng tạm cho khu hiệu bộ của trường. Từ đó dẫn đến nhà trường thiếu 5 phòng học khi bước vào năm học mới. 

Trong khi chờ UBND huyện Lang Chánh cấp kinh phí để xây dựng phòng học mới, nhà trường phải tổ chức hai ca học trong ngày để đảm bảo dạy đủ chương trình." - thầy Hòa cho biết thêm.

Bốn phòng học bị sập trước ngày khai giảng năm học mới - Ảnh 2.

Tường, cột, mái và trần phòng học của Trường tiểu học Tân Phúc, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã bị sập, đổ sau mưa lớn, lốc xoáy những ngày qua - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Ông Nguyễn Xuân Hồng - chủ tịch UBND huyện Lang Chánh - cho biết: "Do kinh phí của huyện gặp khó khăn nên chưa thể cấp ngay để xây dựng khu trường mới tại Trường tiểu học Tân Phúc được. 

Trước mắt, nhà trường phải đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, cấm mọi người đến khu vực phòng học vừa bị sập. UBND huyện cũng đã kiến nghị lên cấp trên xin kinh phí xây dựng phòng học tại trường này."

Trường tiểu học Tân Phúc có 493 học sinh, tổ chức dạy ở 5 điểm trường, trong đó khu chính có 170 học sinh, với 10 lớp, thiếu 5 phòng học. 

Các điểm lẻ như: khu Tân Thành 120 học sinh (5 lớp), khu Tân Lập 74 học sinh (5 lớp), khu Tân Bình 46 học sinh (3 lớp, có 2 lớp ghép) và khu Tân Sơn 143 học sinh (6 lớp) chưa có điện lưới quốc gia, thiếu thốn trăm bề, nhất là đồ dùng, trang thiết bị dạy học.

Bốn phòng học bị sập trước ngày khai giảng năm học mới - Ảnh 3.

Phòng học đổ sập ngổn ngang, không thể sử dụng được nên Trường tiểu học Tân Phúc đang thiếu 5 phòng học khi bước vào năm học mới 2020-2021 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Bốn phòng học bị sập trước ngày khai giảng năm học mới - Ảnh 4.

Tường khu phòng học cấp bốn của Trường tiểu học Tân Phúc vừa sập, đổ đã bị nứt toác - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Bốn phòng học bị sập trước ngày khai giảng năm học mới - Ảnh 5.

Trường tiểu học Tân Phúc cắm biển cảnh báo tại khu vực 4 phòng học cấp bốn vừa bị sập, đổ - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Trường sập vách, học sinh bì bõm vào lớp Trường sập vách, học sinh bì bõm vào lớp

TTO - Rạng sáng 15-8, một cơn mưa lớn đã làm sập tường bao và vách của Trường tiểu học Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, Lai Châu khi năm học mới chỉ vừa bắt đầu.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên