04/08/2023 08:51 GMT+7

Bóng đá nữ Việt Nam: Nhiều việc phải làm

N.KHÔI
và 1 tác giả khác

Hôm qua 3-8, tuyển nữ Việt Nam đã về đến Việt Nam sau kỳ World Cup nữ 2023 đáng nhớ. Và trước mắt toàn đội chuẩn bị cho Asiad 19.

Tuyển nữ Việt Nam cần có những gương mặt mới ở đấu trường Asiad 19 - Ảnh: TR.NGHĨA

Tuyển nữ Việt Nam cần có những gương mặt mới ở đấu trường Asiad 19 - Ảnh: TR.NGHĨA

Thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ nghỉ ngơi một tuần trước khi tập trung trở lại vào ngày 10-8 nhằm chuẩn bị cho Asiad 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9.

Hành trang World Cup quý giá

Sau 6 kỳ tham dự World Cup nữ, New Zealand đã có chiến thắng đầu tiên trước Na Uy 1-0 trong trận mở màn. Nhưng đội bóng nữ hạng 26 thế giới này cũng đi vào lịch sử khi là đội chủ nhà đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng. Kể ra để thấy sân chơi thế giới khắc nghiệt như thế nào, huống chi là các tân binh như tuyển nữ Việt Nam.

Nhưng ba trận thua, thủng lưới 12 bàn cũng giúp bóng đá nữ Việt Nam biết phải làm gì nếu như muốn tiếp tục góp mặt và giành kết quả tốt hơn ở sân chơi thế giới. "Trong tương lai, các cầu thủ nữ phải tăng cường chiều cao. Đồng thời cần phát triển nhiều hơn với bóng đá học đường. Như thế, chúng ta mới hy vọng có thêm những gương mặt mới cho đội tuyển Việt Nam", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Cải thiện thể hình và trình độ chuyên môn cho bóng đá nữ Việt Nam cần một chiến lược dài hơi và đồng bộ từ LĐBĐ VN (VFF) đến các CLB nữ. Còn trước mắt, chuẩn bị cho chu kỳ World Cup 4 năm tới, ban huấn luyện cần phải tìm kiếm các nhân tố mới trẻ trung và nâng cao trình độ cho tuyển nữ Việt Nam. 

Điều này do các trụ cột hiện tại như đội trưởng Huỳnh Như (32 tuổi), Thùy Trang (35 tuổi), Tuyết Dung, thủ môn Kim Thanh (cùng 30 tuổi), Hải Yến, Dương Thị Vân (cùng 29 tuổi), Thái Thị Thảo, Chương Thị Kiều (cùng 28 tuổi)... có lẽ chỉ duy trì phong độ đỉnh cao 1-2 năm nữa.

Giấc mơ World Cup 2027 khi đó đành phải trông chờ vào những cái tên đã dự World Cup nữ 2023 như Thu Thương, Thanh Nhã, Hải Linh, Ngân Thị Vạn Sự, Vũ Thị Hoa, Kiều Oanh. Ngoại trừ thủ môn Kiều Oanh và tiền đạo Vũ Thị Hoa còn chưa được ra sân, bốn cái tên còn lại đều đã tích lũy kinh nghiệm ở World Cup 2023. 

Bên cạnh đó, lứa U20 nữ hiện tại cũng cần được trao cơ hội lên đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới như trung vệ đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm (cao 1m68), tiền đạo Ngọc Minh Chuyên...

Cần có thêm nhiều cầu thủ xuất ngoại

Huỳnh Như là cầu thủ nữ Việt Nam duy nhất thi đấu ở nước ngoài. Sau World Cup nữ 2023, cô tiếp tục sang Bồ Đào Nha thi đấu cho CLB Lank FC. 

Một cầu thủ khác cũng được Lank FC để mắt tới là tiền vệ Thùy Trang. Dù đây là tin vui nhưng do cả hai đều đã lớn tuổi nên khó tham dự kỳ World Cup nữ tiếp theo nếu tuyển nữ Việt Nam giành quyền tham dự.

Muốn nâng cao trình độ, bóng đá nữ Việt Nam cần nhiều cầu thủ hơn có thể ra nước ngoài thi đấu trong thời gian tới. Đặc biệt là các cầu thủ trẻ nhằm tiếp cận với bóng đá nữ thế giới. 

"Trường hợp của Huỳnh Như là điểm sáng trong việc ra nước ngoài chơi bóng. Dù vậy, ở tuổi 32 việc xuất ngoại của Huỳnh Như là hơi muộn. Mong muốn của VFF là cầu thủ nữ Việt Nam có thể sớm xuất ngoại với bến đỗ là các CLB châu Âu hoặc Nhật Bản. Đây là môi trường lý tưởng để phát triển bóng đá đỉnh cao", chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Trước World Cup nữ 2023, có tin Thanh Nhã được các CLB Đức và Pháp chú ý mời ký hợp đồng. Tuy nhiên, màn trình diễn của cầu thủ 22 tuổi này tại New Zealand không mấy ấn tượng. Mặt khác, việc tuyển nữ Việt Nam không cầm được bóng khiến Thanh Nhã càng khó có cơ hội thể hiện. Vì vậy, cơ hội sang châu Âu chơi bóng của cô là điều khá xa vời. 

Ngay cả được đánh giá cao như thủ môn Kim Thanh với hàng chục pha cứu thua xuất sắc cũng khó lọt vào mắt xanh các CLB châu Âu do hạn chế chiều cao (1m65).

Cơ hội rèn cầu thủ trẻ ở Asiad 19

Tại Asiad 19, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng đương kim vô địch Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Ngôi đầu bảng và vé chính thức vào tứ kết khó thoát khỏi tay Nhật Bản, đội đang chơi tưng bừng ở World Cup nữ 2023 khi hạ Tây Ban Nha (hạng 6 thế giới) 4-0 ở vòng bảng.

Cơ hội vào tứ kết với tuyển nữ Việt Nam chính là suất ba đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở 5 bảng. Nepal hay Bangladesh đều rất yếu nên cơ hội để tuyển nữ Việt Nam giành vé vớt là rất lớn. Vấn đề là tuyển nữ Việt Nam sẽ đến đấu trường Asiad 19 bằng cách trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ thi đấu hay vẫn dùng bộ khung cũ vừa thi đấu ở World Cup nữ 2023?

Đặt câu hỏi bởi đây là cơ hội tốt cho các cầu thủ trẻ học hỏi và trưởng thành cho mục tiêu xa hơn là World Cup.

Huỳnh Như khóc khi về nước, hy vọng tuyển nữ Việt Nam lại được dự World CupHuỳnh Như khóc khi về nước, hy vọng tuyển nữ Việt Nam lại được dự World Cup

Đội trưởng Huỳnh Như xúc động rớt nước mắt khi được người hâm mộ chào đón khi về đến sân bay Nội Bài trưa 3-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên