11/03/2024 18:09 GMT+7

Cà Mau phát hiện tiếp 4 nhà hàng ẩm thực xây trái phép

Qua thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau phát hiện 4 nhà hàng ẩm thực xây trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp.

Ngoại Thành Quán dù bị xử phạt hành chính 4 lần nhưng đến nay vẫn tồn tại nhiều chòi trên đất nuôi trồng thủy sản - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngoại Thành Quán dù bị xử phạt hành chính 4 lần nhưng đến nay vẫn tồn tại nhiều chòi trên đất nuôi trồng thủy sản - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 11-3, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau vừa phát hiện 4 hộ kinh doanh trên địa bàn TP Cà Mau xây dựng nhiều hạng mục, công trình trên đất nuôi trồng thủy sản.

Cụ thể, thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau đã có kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đối với 4 cơ sở kinh doanh gồm: Công ty TNHH ẩm thực sinh thái Miệt Thứ (phường 7); nhà khách Đông Bắc (nhà hàng Hương Lúa); hộ kinh doanh Ngoại Thành Quán (phường 6); hộ kinh doanh 8 Biểu (phường Tân Thành), đều ở TP Cà Mau.

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau kết luận, Công ty TNHH ẩm thực sinh thái Miệt Thứ sử dụng không đúng mục đích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất loại đất nuôi trồng thủy sản với diện tích đất xây dựng các công trình là 450m2.

Hộ kinh doanh Ngoại Thành Quán hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên phần đất đã xây dựng nhà ở là 150m2; xây dựng các chòi lá tạm, tiền chế bán kiên cố, nằm riêng lẻ từng chòi có thời gian sử dụng ngắn hạn để kinh doanh trên các bờ đất với tổng diện tích khoảng 1.200m2.

Hành vi xây trái phép này đã được chủ tịch UBND TP Cà Mau xử phạt hành chính 4 lần từ năm 2020 đến năm 2022, với tổng số tiền phạt 32 triệu đồng. Hộ kinh doanh này đã nộp phạt.

Trường hợp hộ kinh doanh nhà khách Đông Bắc, qua thanh tra cho thấy hộ này đã xây dựng tổng cộng 14 chòi tạm bằng cây lá địa phương với tổng diện tích khoảng 710m2; xây dựng đường xi măng khoảng 300m2; diện tích còn lại là đất mặt nước có nuôi cá và trồng lúa nước trên khu đất có tổng diện tích hơn 8.000m2.

Thanh tra sở kết luận việc sử dụng đất nêu trên là thực hiện không đúng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Những hành vi vi phạm này của hộ kinh doanh cũng đã được chủ tịch UBND TP Cà Mau ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng. Đến thời điểm thanh tra, chủ đất chưa nộp phạt.

Hộ kinh doanh 8 Biểu đã xây dựng các công trình trên đất nuôi trồng thủy sản là hơn 940m2.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đỗ Quang Hưng - phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau - cho biết đầu tiên sẽ xử lý vi phạm hành chính các cơ sở này và sau đó sẽ xem xét các trường hợp này có phù hợp với quy hoạch của TP Cà Mau hay không sẽ có những bước xử lý tiếp theo.

"Sắp tới chúng tôi sẽ mở rộng kiểm tra những cơ sở, trường hợp khác trên địa bàn toàn tỉnh để xử lý những trường hợp xây dựng trái phép. Còn biện pháp khắc phục tháo dỡ thì phải xem xét từng trường hợp cụ thể xem có phù hợp với quy hoạch hiện tại hay không. Không phù hợp thì kiên quyết tháo dỡ, còn phù hợp thì xử phạt và cho người dân có biện pháp khắc phục", ông Hưng nói.

Trước đó, tại TP Cà Mau cũng phát hiện một biệt thự xây dựng trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản và bị xử phạt vi phạm hành chính. Sau đó, UBND TP Cà Mau cho rằng biệt thự xây dựng trái phép nhưng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của TP nên được tồn tại.

Cà Mau phát hiện tiếp 4 nhà hàng ẩm thực xây trái phép- Ảnh 2.'Quay xe' với biệt thự trái phép

Việc chính quyền TP Cà Mau mới đây không buộc tháo dỡ, cho chuyển đổi mục đích sử dụng đối với căn biệt thự xây dựng trái phép hoành tráng "đẹp nhất Cà Mau" của một "đại gia" thủy sản ở xã Tân Thành gây bất ngờ cho nhiều người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên