Tag: ca tử vong

Hơn 3.500 người tử vong mỗi ngày do viêm gan virus

Số liệu tổng hợp từ 187 nước cho thấy số người tử vong do căn bệnh viêm gan virus tăng lên 1,3 triệu người trong năm 2022 so với mức 1,1 triệu của năm 2019.

Người chết do bệnh dại, cúm A/H5N1 tăng: Cảnh báo dịch sẽ diễn biến phức tạp

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, cả nước đã có 27 ca tử vong do bệnh dại và 1 ca tử vong do cúm gia cầm.

Gene Solutions trao 200 gói tầm soát cho người nhà bệnh nhân khó khăn

Sáng 12-3-2024, Công ty Gene Solutions đã ký kết hợp tác với Quỹ Ngày mai tươi sáng, nhằm mang đến cơ hội tầm soát ung thư phát hiện sớm cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 6 bệnh viện lớn trên toàn quốc.

Stress kéo dài là nguy cơ khiến ung thư dạ dày ngày càng trẻ hóa

Ung thư dạ dày chủ yếu do người mắc bệnh viêm dạ dày mãn tính không được điều trị. Nhiều nguyên nhân dẫn tới viêm dạ dày, trong đó đáng báo động có tới 40% là do stress.

Bệnh dại tăng đột biến, hai tháng 22 người tử vong

Trong 2 tháng đầu năm, số người chết do bệnh dại đã cao gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, nhiều trường hợp có thời gian ủ bệnh ngắn. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường phòng, chống dịch bệnh.

Vì sao số ca tử vong do tim mạch tăng đột biến sau COVID-19?

Báo cáo mới từ CDC Mỹ và Đại học Northwestern, có một số lượng đáng báo động các ca tử vong liên quan đến tim mạch.

61 người tử vong vì bệnh dại trong 8 tháng

Theo Tổ chức Y tế thế giới, từ đầu năm đến nay Việt Nam đã có 61 trường hợp tử vong do bệnh dại ở 26 tỉnh, thành, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

4 trẻ em thương vong do tiếp xúc với thuốc phiện tại nhà trẻ ở Mỹ

Vào chiều 15-9 giờ địa phương, một trẻ đã chết và ba trẻ khác phải nhập viện do "tiếp xúc với thuốc phiện (opioid)" tại một nhà trẻ ở quận Bronx, thành phố New York, Mỹ.

Thủy đậu gây tử vong ở người lớn, ai dễ chuyển nặng?

Gần đây, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều ca mắc bệnh thủy đậu nặng, nhập viện có diễn biến phức tạp, trong đó 2 trường hợp đã tử vong.

Chủ quan con mắc tay chân miệng lần 2, trẻ nhập viện biến chứng viêm não

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi trung ương tiếp nhận hơn 1.200 trẻ mắc bệnh tay chân miệng đến khám, với gần 500 trẻ phải nhập viện điều trị.