12/01/2022 17:33 GMT+7

Các tỉnh miền Tây bắt đầu ứng phó hạn, mặn

CHÍ QUỐC - MẬU TRƯỜNG
CHÍ QUỐC - MẬU TRƯỜNG

TTO - Những ngày cận Tết Nguyên đán 2022 cũng là thời điểm mặn bắt đầu xâm nhập, các tỉnh ĐBSCL đã lên kịch bản ứng phó.

Các tỉnh miền Tây bắt đầu ứng phó hạn, mặn - Ảnh 1.

Kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp qua địa bàn huyện Phước Long (Bạc Liêu) là tuyến kênh dẫn nước ngọt về tỉnh này, khi mặn xâm nhập thì âu thuyền Ninh Quới sẽ được vận hành để kiểm soát mặn - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 12-1, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành kịch bản phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2021 - 2022.

Theo đó, tỉnh đưa ra 3 kịch bản là mùa khô năm nay sẽ ít gay gắt, tương đương và gay gắt hơn mùa khô "lịch sử" năm 2019 - 2020. Trong đó, tỉnh yêu cầu cơ quan liên quan chuẩn bị ứng phó cho tình huống mùa khô năm nay tương đương mùa khô năm 2019 - 2020.

Lý giải về vấn đề này, UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết theo nhận định mới nhất của các nhà khoa học và các viện, trường đại học, mùa khô năm 2021 - 2022 có thể sẽ không gay gắt như mùa khô năm 2019 - 2020. Tuy nhiên mặn vẫn sẽ xâm nhập sớm vào đầu năm 2022 và tình trạng thiếu hụt nguồn nước ngọt từ sông Mekong vẫn sẽ diễn ra trong các tháng đầu năm 2022.

Với kịch bản này, Bạc Liêu sẽ phải giảm 3.400ha lúa đông xuân ở các nơi có nguy cơ thiếu nước ngọt. Ngoài ra phải chi hơn 18,6 tỉ đồng để đắp 89 đập vụ lúa - tôm, 448 đập vụ đông xuân, hỗ trợ bơm tát nước, khoan bổ sung và kéo dài đường ống nước sạch…

Các tỉnh miền Tây bắt đầu ứng phó hạn, mặn - Ảnh 2.

Cứ tới mùa hạn, mặn, người dân ở các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang thường xuyên thiếu nước sản xuất và sinh hoạt - Ảnh: CHÍ QUỐC

Trong khi đó, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre, tổng lượng dòng chảy trong những tháng mùa khô năm 2021 - 2022 từ thượng nguồn sông Mekong về hạ lưu và ĐBSCL có khả năng thiếu hụt từ 15% đến 25% so với trung bình nhiều năm. 

Dự báo mùa khô năm 2021 - 2022, mặn bắt đầu xâm nhập vào các cửa sông chính trong tỉnh từ nửa cuối tháng 12-2021 đến giữa tháng 2-2022. Mặn ở tỉnh sẽ xâm nhập sâu tương đương mùa khô năm 2015 - 2016.

Trước những dự báo đó, tỉnh đã xây dựng 2 kịch bản xâm nhập mặn. UBND tỉnh Bến Tre cũng  giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT, UBND các huyện, thành phố khảo sát các hệ thống công trình thủy lợi để kịp thời duy tu, sửa chữa các công trình bị hư hỏng, xuống cấp; nạo vét cửa lấy nước, hệ thống kênh mương, đắp đập ngăn mặn… để bảo vệ tối đa nguồn nước, giảm thất thoát, lãng phí.

Ngắm Ngắm 'siêu cống' lớn nhất Việt Nam vừa đưa vào vận hành

TTO - “Siêu cống” Cái Lớn - Cái Bé vừa được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho phép vận hành không chỉ phục vụ kiểm soát mặn mà còn là điểm nhấn kiến trúc ở miền Tây.

CHÍ QUỐC - MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên