19/10/2023 10:05 GMT+7

Cận cảnh chợ Bến Thành xuống cấp: mưa là dột, triều cường dễ ngập

Ngoài khó khăn do sức mua chưa trở lại được như trước, nhiều tiểu thương tại chợ Bến Thành (Q.1, TP.HCM) cho biết không yên tâm kinh doanh do chợ hay bị dột, ngập khi mưa hoặc triều cường. Ngoài ra, hệ thống chữa cháy, thoát nước cũng chưa đảm bảo.

Dù lượng khách đến chợ Bến Thành tăng dần trở lại sau dịch nhưng sức mua còn yếu so với các năm trước - Ảnh: N.TRÍ

Dù lượng khách đến chợ Bến Thành tăng dần trở lại sau dịch nhưng sức mua còn yếu so với các năm trước - Ảnh: N.TRÍ

Chiều 18-10, Tuổi Trẻ Online đã ghi nhận những hình ảnh cơ bản về chợ Bến Thành. Theo đó, ngoài sức mua giảm, chợ có những dấu hiệu cho thấy sự xuống cấp như tường ẩm mốc vì bị dột, thấm nước, gạch nền bong tróc, hệ thống thoát nước chưa đảm bảo...

Bà Trịnh Thị Vân, một tiểu thương, cho biết gia đình đã có 3 đời bán hàng tại ngôi chợ biểu tượng của TP.HCM. Nhưng giờ chợ càng ngày càng vắng, lượng khách chưa được 1/4 của nhiều năm trước.

"Siêu thị, cửa hàng tiện lợi mọc lên ngày càng nhiều, chưa kể lực lượng bán rong bao phủ quanh chợ nên nhiều người bán trong chợ Bến Thành gặp khó", bà Vân lý giải.

Khi nói về điều kiện cơ sở vật chất tại chợ, bà Vân cho biết nhiều thời điểm mưa lớn là gần như các ngành hàng đều có chỗ dột. Chưa kể, nền chợ yếu nên thỉnh thoảng có hiện tượng sụt lún.

Theo quan sát, tại khu vực kinh doanh hàng tươi sống, nhiều ki ốt có dấu hiệu xuống cấp khi mái che, thanh chắn bị gỉ sét, hệ thống thoát nước chưa đảm bảo.

Hệ thống thoát nước, gạch nền... tại khu bán hàng tươi sống chợ Bến Thành (nằm vòng ngoài) đã có dấu hiệu xuống cấp, gây mất mỹ quan - Ảnh: N.TRÍ

Hệ thống thoát nước, gạch nền... tại khu bán hàng tươi sống chợ Bến Thành (nằm vòng ngoài) đã có dấu hiệu xuống cấp, gây mất mỹ quan - Ảnh: N.TRÍ

Tại ngành hàng bán vải, đồ lưu niệm, thực phẩm khô nhìn chung sạch sẽ. Tuy nhiên, ở phía trên, nhiều khu vực có dấu hiệu bị ẩm mốc, bong tróc, đường dây điện chằng chịt.

Chỉ lên mái tôn, bà T.T.H., tiểu thương ở ngành hàng thời trang, cho biết lúc nắng không sao, nhưng mưa lớn xuống là bị dột, nên người bán gần như ai cũng thủ sẵn tấm bạt để che hàng khi cần.

Một mảng tường lớn ngay gần một cổng ra vào chợ Bến Thành bị bong tróc - Ảnh: N.TRÍ

Một mảng tường lớn ngay gần một cổng ra vào chợ Bến Thành bị bong tróc - Ảnh: N.TRÍ

"Ngoài không khí ngột ngạt vào mùa nắng, người bán thường xuyên đối mặt với tình trạng dột, và ngập vì nước từ các cống trào ra mỗi khi triều cường, mưa lớn. Rất mong TP xem xét sớm sửa chữa, nâng cấp chợ để tiểu thương và du khách yên tâm buôn bán, mua sắm", bà H. nói.

Sửa chữa nhiều lần nhưng chỉ làm chắp vá, cơ bản

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Ban quản lý chợ Bến Thành xác nhận chợ hay gặp tình trạng ngập và dột, hạ tầng một số nơi bị xuống cấp.

Vị đại diện này cho biết qua hơn 100 năm hoạt động với nhiều thay đổi, dẫn đến nhiều hạng mục không còn phù hợp. Cụ thể, ngày xưa nền đường thấp hơn trong chợ nhưng giờ lại cao hơn, hệ thống thoát nước xưa không tải nhiều như giờ nên chợ hay bị ngập. Ngoài ra, mái tôn cũng xuống cấp.

"Chợ đã nhiều lần sửa mái tôn, nạo vét cống, xử lý điểm bị sụt lún... Tuy nhiên, với quy mô chợ quá lớn, hệ thống cấp và thoát nước nằm chằng chịt trong lòng đất, trong khi chợ có kinh phí hạn hẹp nên chỉ làm cơ bản, chắp vá", vị đại diện nói.

Về không gian, đơn vị quản lý cho rằng ngày xưa hầu như chợ chỉ bán trên nền nên khá thông thoáng, còn giờ chia thành nhiều ki ốt nhỏ sát nhau và được ngăn bởi các vách nên ngột ngạt hơn.

Để không gian thoáng hơn, chợ đã thử nghiệm một số cách như dùng quạt gió nhưng không ăn thua,  còn lắp máy lạnh thì không khả thi vì là chợ truyền thống nên cần không gian mở.

Cơ sở vật chất xuống cấp thấy rõ tại một gian hàng ở ngành hàng tươi sống của chợ Bến Thành - Ảnh: N.TRÍ

Cơ sở vật chất xuống cấp thấy rõ tại một gian hàng ở ngành hàng tươi sống của chợ Bến Thành - Ảnh: N.TRÍ

Trước đó, UBND quận 1 cho biết chợ Bến Thành với hơn 100 năm tuổi hiện có nhiều hạng mục xuống cấp đã được rà soát đề xuất kinh phí sửa chữa, cải tạo. Qua đề xuất của quận, UBND TP đã xem xét, chỉ đạo địa phương rà soát kinh phí.

Chợ Bến Thành có 16 cửa (trong đó có 4 cửa lớn là Đông, Tây, Nam, Bắc), diện tích hơn 13.000m². Chợ được chia làm 4 khu vực với 11 ngành hàng, trong đó ngành vải, thời trang, đồ thủ công mỹ nghệ, thực phẩm khô chiếm phần lớn diện tích.
Gạch nền bị bong vỡ tạo sự nhếch nhác tại một cửa hàng ở Bến Thành - Ảnh: N.TRÍ

Gạch nền bị bong vỡ tạo sự nhếch nhác tại một cửa hàng ở Bến Thành - Ảnh: N.TRÍ

Chợ Bến Thành cần ứng dụng công nghệ vào công tác quản lýChợ Bến Thành cần ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý

Khi đến với TP.HCM, hơn 80% du khách quốc tế đều yêu cầu được khám phá chợ Bến Thành. Đây không chỉ là một địa điểm mua sắm mà còn là công trình biểu tượng du lịch của TP.HCM.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên