02/01/2024 16:36 GMT+7

Cạn kiệt vũ khí, Ukraine đối mặt với việc buông một số trận địa

Ukraine có thể buộc phải chọn thành phố nào sẽ "buông bỏ" hoặc cần bảo vệ để chống lại các cuộc không kích của Nga, nếu Đảng Cộng hòa tiếp tục tranh cãi với Tổng thống Biden về gói viện trợ vũ khí mới.

Tháng 1-2023, Mỹ đã gửi cho Ukraine số hàng tiếp tế trị giá hơn 5 tỉ USD, bao gồm cả xe bọc thép, nhưng gói viện trợ mới cho năm 2024 đã bị đình trệ. - Ảnh: THE TELEGRAPH

Tháng 1-2023, Mỹ đã gửi cho Ukraine số hàng tiếp tế trị giá hơn 5 tỉ USD, bao gồm cả xe bọc thép, nhưng gói viện trợ mới cho năm 2024 đã bị đình trệ. - Ảnh: THE TELEGRAPH

Theo báo The Telegraph, Ukraine phải đối mặt với nguy cơ "buông bỏ", để Nga ném bom một số thành phố của mình vào mùa đông này, khi nguồn cung vũ khí từ Mỹ cạn kiệt.

Các chuyên gia cảnh báo hệ thống phòng không của Ukraine sẽ không đủ tên lửa để đẩy lùi toàn bộ chiến dịch ném bom mùa đông của Nga, và khi đó quân đội Ukraine buộc phải lựa chọn mục tiêu.

Trong thẩm quyền phê duyệt của Nhà Trắng, vào ngày 27-12 vừa qua, Mỹ đã gửi gói viện trợ quân sự cuối cùng trị giá 250 triệu USD, bao gồm tên lửa phòng không để bảo vệ các thành phố của Ukraine và cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các cuộc oanh tạc từ trên không của lực lượng Nga.

Các quan chức Nhà Trắng đã đặt ra thời hạn cuối năm mới để Quốc hội Mỹ phê duyệt gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Tuy nhiên, họ đã vấp phải sự phản đối của các chính trị gia Đảng Cộng hòa - những người cho rằng số tiền này nên được chi cho các ưu tiên trong nước, bao gồm cả củng cố an ninh biên giới.

Lầu Năm Góc cho biết điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải hành động càng sớm càng tốt trong năm mới 2024 để phê duyệt yêu cầu viện trợ bổ sung trị giá 61 tỉ USD cho Ukraine.

Hiện có mối lo ngại đặc biệt về việc cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot, lần đầu tiên được cung cấp cho Ukraine vào tháng 4-2023.

Ông Jimmy Rushton - một nhà phân tích quốc phòng có trụ sở tại Kiev - nhận định: “Sẽ có một số hệ thống phòng không mà họ phải phân bổ lượng đạn dược nhiều hơn hiện nay”. Theo ông Rushton, có thể xảy ra trường hợp Ukraine không giữ một số mục tiêu vì họ không đủ thiết bị đánh chặn bao quát tất cả các hướng.

“Đó rõ ràng là một quyết định khủng khiếp phải đưa ra. Nhưng nếu bạn sắp hết tên lửa để tấn công các mục tiêu đang tiến tới, bạn sẽ phải phân bổ chúng để bảo vệ các trọng tâm tối quan trọng” - chuyên gia Rushton nhấn mạnh.

Trở lại chính trường Mỹ, Đảng Cộng hòa khẳng định họ vẫn sẵn sàng thảo luận về một thỏa thuận tài trợ cho Ukraine với Tổng thống Biden. Tuy nhiên, đảng này đang muốn gây sức ép đòi hỏi sự đồng thuận trong việc đầu tư lớn vào an ninh biên giới Mỹ, để đổi lấy sự ủng hộ của họ cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Nga nói phương Tây không có Nga nói phương Tây không có 'vũ khí kỳ diệu' cho Ukraine

Theo Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev, phương Tây không có 'wunderwaffe' (vũ khí kỳ diệu) nào có thể giúp Ukraine giành được chiến thắng thần kỳ trong cuộc xung đột với Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên