16/07/2019 14:30 GMT+7

Cảnh sát biển ra Hoàng Sa cứu tàu cá trôi dạt nửa tháng

TRẦN MAI - NGUYỄN CHÁNH
TRẦN MAI - NGUYỄN CHÁNH

TTO - Sau nửa tháng trôi dạt trên biển Hoàng Sa, tàu cá QNg 90499 cùng 6 ngư dân trên tàu đã được tàu Cảnh sát biển 4032 tiếp cận, đưa về đất liền an toàn.

Cảnh sát biển ra Hoàng Sa cứu tàu cá trôi dạt nửa tháng - Ảnh 1.

Tàu cá QNg 90499 được tàu CSB 4032 lai dắt về bờ an toàn - Ảnh: N.C.

Khoảng 8h sáng 16-7, tàu cảnh sát biển 4032 đã kéo tàu cá QNg 90499 (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cùng 6 ngư dân vào bờ an toàn.

Trung tá Phạm Nguyên Phú - hải đội trưởng hải đội 212 Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, trực tiếp chỉ huy tàu CSB 4032 ra Hoàng Sa cứu nạn tàu cá - cho biết 14h30 chiều 13-7, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã điều động tàu CSB 4032 đi tìm kiếm cứu nạn tàu cá QNg 90499 cùng 6 ngư dân bị hỏng máy, trôi dạt trên biển.

Đến 20h cùng ngày, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được thông tin tàu cá QNg 90499 đang được tàu cá QNg 90738 của ông Bùi Bích Na tiếp cận và lai dắt về bờ. Tuy nhiên, do thời tiết xấu nên tốc độ lai dắt rất chậm, tàu CSB 4032 được lệnh tiếp cận tàu bị nạn để hỗ trợ lai dắt về bờ.

Đến 15h30 chiều 14-7, tàu CSB 4032 tiếp cận tàu cá bị nạn cách nam Bom Bay (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) khoảng 25 hải lý. Sau khi tiếp cận, cảnh sát biển đã cung cấp lương thực, thực phẩm, kiểm tra tình trạng sức khỏe ngư dân và hư hỏng của tàu cá QNg 90499 ngay trên biển, sau đó lai dắt về cảng Hải đoàn 21.

"Khó khăn của chuyến cứu hộ là phải chuẩn bị trong thời gian rất gấp. Tàu CSB 4032 phải di chuyển với tốc độ cao để tiếp cận tàu cá nhanh nhất. Ngoài Hoàng Sa, sóng gió rất mạnh, thường xuyên ở mức cấp 4, cấp 5 biển động mạnh, rất khó tiếp cận tàu cá. Cảnh sát biển thực hiện nhiều biện pháp để kết nối với tàu", trung tá Phú nói.

Cảnh sát biển ra Hoàng Sa cứu tàu cá trôi dạt nửa tháng - Ảnh 2.

Thuyền trưởng Tuấn (trái) về đến bờ an toàn sau nhiều ngày trôi dạt giữa Hoàng Sa - Ảnh: N.C.

Bà Trương Thị Việt - vợ thuyền trưởng tàu cá QNg 90499 Phạm Tuấn - nghẹn ngào khi nhìn thấy chồng và các ngư dân được lai dắt về bờ. Liên tục nói lời cảm ơn, bà Việt bảo rằng từ khi tàu chết máy, rồi có thông tin sóng lớn tàu bị đứt neo trôi dạt, cả gia đình đã sống trong thấp thỏm. 

"Con cái, gia đình tôi đều lo lắng, bây giờ mới thật sự mừng khi cả tàu đã về bờ an toàn", bà Việt nói.

Còn thuyền trưởng Nguyễn Tuấn cả đời bám biển Hoàng Sa khai thác hải sản, giữ chủ quyền cũng xúc động chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất ấm lòng và không còn cô đơn nữa khi có tàu cảnh sát biển ứng cứu. Từ nay, chúng tôi khai thác biển dài ngày trong tâm lý an tâm, sẽ không còn lo lắng nữa khi phía sau chúng tôi có cảnh sát biển Việt Nam hỗ trợ".

Trước đó, ngày 21-6, tàu QNg 90499 ra Hoàng Sa hành nghề lặn. Đến 5h sáng 29-6 tàu hỏng máy, dù cố gắng khắc phục nhưng không sửa chữa được nên đã thả neo chờ cứu giúp. 

Đến ngày 3-7, tàu bị sóng đánh đứt 2 dây neo, trôi dạt trên biển Hoàng Sa và mắc cạn ở một rạn san hô trong nhiều ngày.

Cảnh sát biển ra Hoàng Sa cứu tàu cá trôi dạt nửa tháng - Ảnh 3.

Lễ bàn giao tàu cá gặp nạn giữa cảnh sát biển và lực lượng bộ đội biên phòng - Ảnh: N.C.

Cảnh sát biển cứu tàu cá bị trôi dạt nhiều giờ Cảnh sát biển cứu tàu cá bị trôi dạt nhiều giờ

TTO - Chiều 6-12, tàu CSB 3005 thuộc Hải đội 102 - Vùng Cảnh sát biển 1 đã đưa 8 ngư dân cùng tàu cá về cảng Lạch Quèn (Nghệ An) để bàn giao cho Đồn biên phòng Quỳnh Thuận.

TRẦN MAI - NGUYỄN CHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên