11/05/2024 14:50 GMT+7

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang 'vướng' nhiều trụ điện cao thế, hạ tầng kỹ thuật

Các dự án cao tốc qua tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đang vướng hạ tầng kỹ thuật, đường điện cao thế, trong đó nhiều nhất là cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang vướng nhiều trụ điện cao thế, chưa di dời được - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang vướng nhiều trụ điện cao thế, chưa di dời được - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, khẩn trương tổ chức di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để thực hiện các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, trong đó có cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang: mới chỉ 1/20 trụ điện cao thế di dời

Theo Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông vận tải), hiện dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang vẫn còn một số vướng mắc như: phần diện tích điều chỉnh cục bộ ranh giải phóng mặt bằng (gia cố đầu cống, chân khay, đỉnh mái ta luy...) mặt bằng đường dẫn cầu vượt trên tỉnh lộ 7 vướng 14 hộ và cổng chào UBND xã Ninh Sơn chưa bàn giao cho đơn vị thi công.

Đặc biệt, về hạ tầng kỹ thuật hiện còn vướng mắc như: tại huyện Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa còn 62 vị trí hạ tầng kỹ thuật thiết yếu chưa hoàn thành di dời, tiến độ triển khai di dời rất chậm trễ.

Điện cao thế (110kV và 220kV) có 20 vị trí thì đến nay chỉ có 1 vị trí điện 110kV đã hoàn thành trụ tạm và đấu nối sang đường dây tạm, 19 vị trí còn lại chưa hoàn thành di dời…

Vướng đường điện, cầu vượt nút giao quốc lộ 26 chưa thể lắp đặt các dầm cầu còn lại - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Vướng đường điện, cầu vượt nút giao quốc lộ 26 chưa thể lắp đặt các dầm cầu còn lại - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Bình Định, Phú Yên vẫn còn vướng hạ tầng kỹ thuật

Tại tỉnh Phú Yên, các dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong hiện còn 9 đoạn tuyến (dài 820m) vướng hạ tầng kỹ thuật.

"Trong đó chủ yếu vướng đường điện 22kV, 110kV và 220kV. Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã có công điện đề nghị tỉnh Phú Yên đẩy nhanh công tác di dời hạ tầng kỹ thuật sớm nhất có thể", ông Hồ Xuân Thắng - giám đốc dự án cao tốc thành phần Chí Thạnh - Vân Phong (thuộc Ban quản lý dự án 7) - cho hay.

Còn ông Nguyễn Lê Minh - giám đốc dự án cao tốc thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh (thuộc Ban quản lý dự án 85) - cho biết hiện còn 14 vị trí vướng mắc chưa thể di dời hạ tầng kỹ thuật là các đường dây cao thế, đường dây hạ thế, cáp quang viễn thông…

Theo ông Minh, các vị trí vướng mắc hạ tầng kỹ thuật này nằm rải rác ở huyện Tuy An và thị xã Sông Cầu.

Còn tại các tuyến cao tốc qua tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Văn Hòa - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định - cho biết tỉnh này đã hoàn thành xong việc di dời hạ tầng kỹ thuật, đường điện cao, trung và hạ thế tại các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

"Các địa phương đã triển khai di dời cơ bản hoàn thành, chỉ còn cục bộ vài vị trí. Hiện tại chỉ còn một số vị trí chờ đơn vị thi công cao tốc bóc lớp phong hóa nền đường sau đó di dời đường điện. Dự kiến trong tháng 5 này sẽ hoàn thành công việc trên" - ông Hòa cho hay.

Thủ tướng yêu cầu di dời điện cao thế 220kV trước 30-6

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo nêu kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến công tác kiểm tra tình hình triển khai một số dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 và đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, tập trung xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành trong tháng 5-2024.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều động vật tư từ các công trình khác chưa sử dụng hoặc nghiên cứu sử dụng vật tư, vật liệu sản xuất trong nước để không phụ thuộc vào vật tư nhập khẩu; bảo đảm di dời cột điện cao thế 220kV xong trước ngày 30-6.

Ngoài ra, các vị trí cần xử lý nền đất yếu, ưu tiên và tập trung giải quyết dứt điểm việc di dời trong tháng 5-2024, không để ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành các dự án.

Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu rà soát xây dựng lại tiến độ, phấn đấu hoàn thành cao tốc Vân Phong - Nha Trang vào dịp 30-4-2025.

Vướng mặt bằng, nhà thầu lo chậm tiến độ cao tốc Vân Phong - Nha TrangVướng mặt bằng, nhà thầu lo chậm tiến độ cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Sau hơn 5 tháng thi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang, nhà thầu lo chậm tiến độ vì nhiều vị trí quan trọng chưa nhận được mặt bằng sạch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên