05/12/2023 18:43 GMT+7

Cấp cứu thành công sản phụ mang thai đôi, mắc ung thư vú tái phát

Mắc ung thư vú đã điều trị cách đây 3 năm, tiền sử hiếm muộn 13 năm, chị N.T.T. (38 tuổi) chưa kịp vui mừng vì chuẩn bị đón con đầu lòng thì căn bệnh ung thư vú tái phát.

Các bác sĩ phẫu thuật thành công đón hai bé gái chào đời - Ảnh: BVCC

Các bác sĩ phẫu thuật thành công đón hai bé gái chào đời - Ảnh: BVCC

Ngày 5-12, Bệnh viện K thông tin vừa mổ cấp cứu thành công cho sản phụ ung thư vú tái phát di căn, mang thai đôi tuần 34.

Bệnh nhân là chị N.T.T. (38 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên) có tiền sử điều trị ung thư vú cách đây 3 năm. Khi ấy, chị được chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập. Chị T. được bác sĩ chỉ định xạ trị bổ trợ, ra viện vào tháng 6-2021. Do hoàn cảnh gia đình và nguyện vọng cá nhân, chị T. không điều trị đích mà theo dõi, khám định kỳ 3 tháng/lần.

Gia đình cho hay chồng chị T. bị ảnh hưởng do chất độc da cam. Sau 18 năm kết hôn, hai vợ chồng vẫn mong mỏi tìm con yêu. Đến tháng 5-2023, vợ chồng chị T. đã thực hiện IVF thành công, phôi thai được trữ từ năm 2020, trước thời điểm chị T. điều trị hóa chất.

Thế nhưng vào tháng 9-2023, khi đang ở tuần 20 của thai kỳ, chị T. thăm khám tại Bệnh viện tỉnh Thái Nguyên và phát hiện hạch ở cổ cần được điều trị. Sau khi được bác sĩ tư vấn, đứng trước ranh giới lựa chọn điều trị cho mẹ hay giữ lại hai con, chị T. đưa ra quyết định: "Em quyết tâm giữ con".

Chị T. trở về theo dõi sức khỏe tại nhà, mong thai kỳ khỏe mạnh, con bình an chào đời.

Đến tháng 11, khi hạch cổ trái tăng kích thước khá lớn, gây hạn chế trong sinh hoạt, vận động cổ kèm đau nhiều, phù nề cánh tay trái, chị được bác sĩ chuyển đến Bệnh viện K.

Xác định là ca bệnh phức tạp, bác sĩ Bệnh viện K quyết định trao đổi cùng Bệnh viện Phụ sản trung ương để theo dõi sát sự phát triển của khối u cho chị T. với mong muốn kéo dài tối đa tuần tuổi thai kỳ.

Sau 2 tuần theo dõi và điều trị tích cực, khối u tiếp tục tiến triển, các cuộc hội chẩn trong viện và liên viện liên tục diễn ra để đánh giá toàn trạng bệnh nhân.

PGS.TS Phạm Văn Bình, phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện K, chia sẻ chị T. là trường hợp ung thư vú trái tái phát di căn hạch thượng đòn trái xâm lấn da, mang thai ở tuần 34.

"Khó khăn đặt ra với các bác sĩ điều trị đó là vừa kiểm soát sự tiến triển của khối u, vừa đảm bảo an toàn cho song thai phát triển.

Khối u hạch chèn ép gây đau đớn cho người bệnh, phải chống đông xử lý huyết khối của khối u, nếu không sẽ có nguy cơ tắc nghẽn phổi.

Bên cạnh đó, khối u phát triển rất nhanh, nếu không mổ khối u có thể gây xâm lấn, vỡ tắc mạch, chèn ép, khó thở. Vì vậy, phương án đưa ra là phẫu thuật đảm bảo an toàn cho ba mẹ con chị T.", PGS Bình thông tin.

Ca phẫu thuật có sự tham gia của bác sĩ hai bệnh viện. Chỉ ít phút sau ca mổ diễn ra, trưa ngày 5-12, hai bé gái cất tiếng khóc chào đời, đều nặng 1,8kg.

Ca mổ tiếp tục được thực hiện để cắt bỏ khối u cho người mẹ. Sau gần 1 giờ đồng hồ, cuộc mổ kết thúc thành công với sự phối hợp của bác sĩ hai viện. Sau mổ bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Gia đình chị T. rất vui mừng vì ca mổ thành công tốt đẹp. Chị T. cũng chia sẻ: "Nhìn thấy hai con khỏe mạnh là ước nguyện lớn nhất của cả gia đình,. Cảm ơn các bác sĩ hai bệnh viện rất nhiều, em sẽ quyết tâm điều trị để sớm được gặp và chăm sóc các con".

Tuy nhiên về góc nhìn chuyên môn, các bác sĩ Bệnh viện K khuyến cáo với chị em đã điều trị ung thư, trong thời gian sau điều trị nên theo dõi sức khỏe của bản thân, tái khám đúng hẹn.

Đặc biệt, cần trao đổi bác sĩ chuyên khoa ung bướu về nguyện vọng của bản thân để bác sĩ có thể đưa ra lời khuyên, tư vấn hợp lý nhất.

AI có thể phát hiện ung thư vú chính xác hơn 20%AI có thể phát hiện ung thư vú chính xác hơn 20%

'Đọc' phim X-quang, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể phát hiện ung thư vú chính xác hơn 20% so với phương pháp sàng lọc truyền thống.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên