22/08/2023 18:25 GMT+7

Cháu chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cậu khai gian dối, cùng lãnh án tù

Biết cháu chở nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, nhằm tạo ra chứng cứ ngoại phạm cho cháu, cậu ruột đã khai gian dối là cậu cháu cùng đi mua xe cũ.

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 22-8 - Ảnh: Đ.C.

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 22-8 - Ảnh: Đ.C.

Chiều 22-8, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt ba bị cáo quê Bắc Giang gồm: Nguyễn Văn Sơn (29 tuổi) 7 năm tù cộng với 5 năm 9 tháng tù bản án của TAND tỉnh Lạng Sơn về cùng tội danh, tổng hình phạt là 12 năm 9 tháng tù; Nguyễn Văn Tú (31 tuổi) 6 năm tù, cùng về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép; Nguyễn Văn Đông (46 tuổi) 6 tháng tù, tội khai báo gian dối.

Theo cáo trạng, cuối tháng 6-2021, một người Trung Quốc không rõ lai lịch rủ tám người đồng hương nhập cảnh trái phép Việt Nam để làm việc với hứa hẹn trả lương cao.

Tám người trên đi theo đường rừng sang Việt Nam và được đưa vào sâu trong nội địa bằng xe máy, ô tô đã bố trí sẵn.

Tối 28-6-2021, một người dùng Zalo tên "Sóng Gió" liên hệ với Sơn để thuê chở nhóm người Trung Quốc. Người này yêu cầu hai ô tô loại bốn chỗ và giao khách tại Đà Nẵng, giá hai xe là 96 triệu đồng.

Sơn gọi cho Tú rủ cùng đi chở nhóm người Trung Quốc. Nhận khách xong, Sơn gọi Zalo cho "Sóng Gió" và được chuyển một phần tiền.

Sau đó, Sơn và Tú chở khách vào Đà Nẵng.

Khi xe qua hầm Hải Vân, Sơn gọi thông báo cho "Sóng Gió" đã vào địa phận Đà Nẵng và được chuyển số tiền công còn lại. "Sóng Gió" cũng hướng dẫn Sơn đến một địa điểm để trả khách.

Đang đi, thấy có trạm kiểm soát dịch nên cả hai tìm đường khác. Khi Sơn, Tú chạy xe trên đường DT602 thuộc địa phận xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) thì gặp chốt kiểm soát dịch của công an và được yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, Tú, Sơn tăng ga bỏ chạy mỗi người một hướng.

Đi đến đoạn thuộc xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) thì Sơn đuổi bốn người Trung Quốc xuống rồi lái xe về Bắc Giang.

Tương tự, Tú đến khu vực nhà thờ An Ngãi (xã Hòa Sơn) cũng yêu cầu nhóm khách xuống, tự tìm nơi trốn. Tú quay xe về quê.

Nhóm người Trung Quốc đang lẩn trốn thì bị phát hiện và bắt giữ sau đó.

Sau khi biết Sơn đã bị bắt, Tú kể lại toàn bộ sự việc cho cậu ruột là Đông.

Nhằm tạo ra chứng cứ ngoại phạm cho Tú, hai cậu cháu đã bàn bạc thống nhất nội dung khai báo: "Tú cùng với Đông sử dụng xe ô tô BKS 98A-1… đi vào khu vực Huế - Đà Nẵng để mua xe cũ của một người không rõ nhân thân, lai lịch và không có hành vi chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép".

Các lần làm việc với cơ quan điều tra, hai người đã khai báo gian dối nội dung như trên, gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra, giải quyết vụ án.

Khai báo gian dối, nhận cái kết đắngKhai báo gian dối, nhận cái kết đắng

Khai báo gian dối, không làm mà vẫn nhận tội, ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm cho người đang bị điều tra, thay đổi lời khai lung tung khiến cơ quan điều tra mất nhiều công sức xác minh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên