09/09/2022 23:02 GMT+7

Chỉ nửa tháng, CSGT đã xử phạt hơn 24.000 ‘ma men’

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Chỉ trong 15 ngày vừa qua, lực lượng CSGT phát hiện, xử phạt hơn 24.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn, trong đó có đến gần 7.900 người vi phạm ở mức cao nhất bị tước bằng lái 23 tháng.

Chỉ nửa tháng, CSGT đã xử phạt hơn 24.000 ‘ma men’ - Ảnh 1.

Trong nửa tháng qua có đến 7.900 tài xế vi phạm nồng độ cồn mức cao nhất - Ảnh: Cục CSGT

Tối 9-9, đại tá Nguyễn Quang Nhật - trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - cho biết trong 15 ngày thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm (từ 25-8 đến 8-9), lực lượng CSGT cả nước đã lập biên bản vi phạm gần 137.000 trường hợp. 

Tổng số tiền phạt những người vi phạm này là 248,4 tỉ, tước hơn 24.000 bằng lái.

Trong đó có đến hơn 24.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt hơn 113 tỉ. Đáng chú ý, có tới gần 7.900 người tham gia giao thông có mức độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở (mức vi phạm cao nhất). Những trường hợp này đều bị xử phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng.

Theo thống kê từ Cục CSGT, TP.HCM là địa phương dẫn đầu về số lượng người vi phạm giao thông bị xử phạt, tiếp đến là Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng…

Trên các tuyến cao tốc, lực lượng CSGT đã phát hiện xử lý 70 tài xế vi phạm về nồng độ cồn, 8 trường hợp lái xe dương tính với ma túy.

Chuyên đề vi phạm về "cơi nới" thành thùng, quá tải lực lượng CSGT đã xử lý hơn 7.700 trường hợp, phạt tiền 41,7 tỉ đồng…

Đại tá Nhật cho biết kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông kết thúc vào 20-9, tuy nhiên lãnh đạo Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phải duy trì thường xuyên, liên tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm như thời gian cao điểm.

"Việc tăng cường kiểm tra xử lý của lực lượng CSGT với mục đích không để các chủ xe, tài xế có tư tưởng chờ thời qua cao điểm hoặc xả hơi sau thời gian bị xử lý kiên quyết", đại tá Nhật chia sẻ.

TP.HCM tính chuyện xử lý hình sự ‘ma men’ ngay cả khi chưa gây tai nạn TP.HCM tính chuyện xử lý hình sự ‘ma men’ ngay cả khi chưa gây tai nạn

TTO - Đó là nội dung mà Ban An toàn giao thông TP.HCM thông tin tại buổi họp báo chiều 10-6 về chiến dịch tuyên truyền, tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người lái xe trên địa bàn TP.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên