03/10/2021 19:20 GMT+7

Chợ kẻ vạch phân luồng, người dân vẫn không để mắt đến

NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

TTO - Nằm trong ngõ nhỏ dài khoảng 200m, chợ Tân Mai (Hà Nội) được kẻ vạch, phân luồng để đảm bảo giãn cách khi mua hàng nhưng ít ai để ít và tuân thủ quy định này.

Chợ kẻ vạch phân luồng, người dân vẫn không để mắt đến - Ảnh 1.

Chợ Tân Mai được kẻ vạch, phân ô nhằm đảm bảo giãn cách khi mua bán - Ảnh: NGUYỄN HIÊN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, sáng 3-10, tại chợ Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội), lối đi vào chợ đã được lực lượng chức năng kẻ vạch và phân luồng để đảm bảo giãn cách đúng 2m khi mua bán.

Đường được chia thành 2 làn bao gồm đường kẻ liền màu trắng quy định phạm vi bán hàng của các tiểu thương. Ô tròn màu hồng, mỗi ô cách nhau 2m là vị trí của người mua đảm bảo giãn cách giữa những người dân khi đi chợ với nhau và giữa người mua và người bán. Ô màu vàng ở làn giữa để người dân và các phương tiện di chuyển.

Chợ kẻ vạch phân luồng, người dân vẫn không để mắt đến - Ảnh 2.

Con đường nhỏ được chia thành hai làn dừng, làn giữa để người dân và xe đi - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Các ô quy định được kẻ rõ ràng, dễ nhìn. Tuy vậy, rất nhiều người dân đi chợ Tân Mai sáng nay đều không để ý và thực hiện quy định an toàn phòng dịch này, thậm chí hiểu chưa đúng về tác dụng của việc kẻ vạch này.

Trở lại chợ sau gần 2 tháng nghỉ bán hàng do dịch, chị Lê Thị Thúy, tiểu thương tại chợ Tân Mai, cho biết những vạch kẻ đường này được kẻ 1 tuần nay, trông cũng đẹp nhưng người dân đi chợ thì ít thực hiện theo, mọi người đứng mua gần là chủ yếu.

Thường xuyên đi mua hàng tại chợ Tân Mai, ông Đỗ Song Hào chia sẻ: "Đường này nhỏ, không có đường giao thông vào. Người dân chủ yếu đi chợ bằng xe máy, xe đạp. Những vạch kẻ trên đường này tôi thấy chả có tác dụng gì, người dân thực hiện mới có tác dụng, hiện tại có ai thực hiện đâu, vẫn như trước thôi".

Tuy người dân vẫn chưa thực sự tuân thủ theo sự hướng dẫn của vạch kẻ đường, nhưng chị Nguyễn Thị Loan, tiểu thương tại chợ, vẫn hy vọng những vạch kẻ này sẽ giúp người dân đứng cách xa nhau khi mua bán và đảm bảo công tác chống dịch tốt hơn.

Việc kẻ vạch, phân luồng hay căng dây tại chợ là một sáng kiến hay giúp hướng dẫn người dân đảm bảo giãn cách khi mua bán. Tuy nhiên, sáng kiến này vẫn chưa phát huy tác dụng khi các lực lượng chức năng vắng mặt. 

Mỗi người dân đi chợ cần tự có ý thức tuân thủ theo đúng hướng dẫn giãn cách thì việc kẻ vạch, phân luồng mới phát huy được tác dụng trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chợ kẻ vạch phân luồng, người dân vẫn không để mắt đến - Ảnh 3.

Chợ đã được kẻ vạch, phân ô một tuần nay nhưng ít người dân để ý và thực hiện khi mua bán tại chợ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Chợ kẻ vạch phân luồng, người dân vẫn không để mắt đến - Ảnh 4.

Đa phần người dân vẫn giữ thói quen đứng gần khi mua hàng - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Chợ kẻ vạch phân luồng, người dân vẫn không để mắt đến - Ảnh 5.

Vạch kẻ đường chỉ phát huy tác dụng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 khi người dân thực hiện đúng quy định - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Tạm dừng siêu thị Emart Gò Vấp vì không đảm bảo phòng dịch Tạm dừng siêu thị Emart Gò Vấp vì không đảm bảo phòng dịch

TTO - Để tuân thủ giãn cách đúng quy định, nhiều điểm bán yêu cầu khách phải xếp hàng chờ đợi do siêu thị giới hạn lượt khách trong một lần mua sắm. Nhưng việc thực hiện tại địa điểm khác khó khăn vì quá đông khách.

NGUYỄN HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên