13/01/2023 12:38 GMT+7

Chợ Tết công đoàn: 'Có quà, tiền tôi để dành phòng khi đau bịnh'

Sáng 13-1, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức chương trình "Chợ Tết công đoàn" năm 2023, quy tụ 76 gian hàng với trên 10.000 phiếu mua hàng ưu đãi.

Chợ Tết công đoàn: Có quà, tiền tôi để dành phòng khi đau bịnh - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh An Giang tặng quà tết cho công nhân lao động - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Chợ Tết quy tụ 76 gian hàng, tặng 10.000 phiếu ưu đãi mua sắm tại các gian hàng như: thương mại, ẩm thực... và gian hàng 0 đồng. 

Dịp này có trên 500 đoàn viên, người lao động trực thuộc tỉnh và TP Long Xuyên tham gia mua sắm.

Bà Đỗ Hồng Vân - trưởng ban nữ công Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - cho biết chủ đề năm nay "Tết sum vầy, Xuân gắn kết" với kỳ vọng khởi đầu một mùa xuân thắng lợi, đảm bảo chăm lo thiết thực hiệu quả cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện chính sách…

"Năm nay, chương trình được tổ chức tại 22 địa phương có đông đoàn viên, người lao động, đông dân tộc thiểu số, khu vực trung du, miền núi, biên giới, nhằm cung cấp các mặt hàng thiết yếu, với giá ưu đãi, tổ chức các hoạt động vui xuân; tư vấn, khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí; tư vấn pháp luật, tặng quà cho người lao động", bà Vân nói.

Chợ Tết công đoàn: Có quà, tiền tôi để dành phòng khi đau bịnh - Ảnh 2.

Bà Đỗ Hồng Vân - trưởng ban nữ công Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - tặng quà cho người lao động - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Bà Trần Thị Minh Thương (55 tuổi, lao động tại Công ty Cửu Long) cho biết gia đình có hai vợ chồng, các con đều đi làm xa, còn chồng mất sức lao động, mọi chi tiêu trong gia đình đều do đồng lương gần 5 triệu đồng/tháng của bà gánh vác.

"Tôi rất mừng vì hai năm liền được nhận quà Tết công đoàn. Quà đem về trưng bày trong nhà cho có Tết, còn phần tiền mua thêm ít bông ít trái, một ít để dành khi đau bịnh có tiền mua thuốc", bà Thương vui vẻ nói.

Chợ Tết công đoàn: Có quà, tiền tôi để dành phòng khi đau bịnh - Ảnh 3.

Ông Lê Hồng Quang - bí thư Tỉnh ủy An Giang - trao quà cho người lao động - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Tại buổi khai mạc, ban tổ chức trao 200 suất quà cho người lao động trị giá 1,3 triệu đồng/suất, gồm tiền mặt và quà; trao tượng trưng 10.333 suất quà Tết cho công đoàn các cấp trong tỉnh; 8 căn nhà mái ấm công đoàn trị giá 50 triệu đồng/căn.

Tổng số tiền hơn 6 tỉ đồng do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và các đơn vị tài trợ. Chương trình diễn ra từ ngày 13 đến 15-1.

Chợ Tết công đoàn: Có quà, tiền tôi để dành phòng khi đau bịnh - Ảnh 4.

Nhiều anh chị công nhân đi chợ Tết bằng phiếu mua hàng - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Chuyến bay yêu thương chở Chuyến bay yêu thương chở 'giấc mơ' Tết đoàn viên của công nhân xa quê

Hàng trăm người lao động khó khăn nghẹn ngào khi cầm trên tay vé máy bay trên chuyến bay yêu thương khởi hành về quê đón Tết cùng gia đình sau nhiều năm biền biệt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên