22/12/2021 12:20 GMT+7

Chủ tịch nước: Sẽ có giải pháp giúp người Việt tại Campuchia sớm có giấy tờ pháp lý

N.AN
N.AN

TTO - Chia sẻ với những khó khăn mà người Việt tại Campuchia đang gặp phải do những vướng mắc về pháp lý, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ phối hợp các cơ quan liên quan có giải pháp thiết thực hỗ trợ người Việt.

Chủ tịch nước: Sẽ có giải pháp giúp người Việt tại Campuchia sớm có giấy tờ pháp lý - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lắng nghe các đề xuất, kiến nghị của cộng đồng người Việt, lưu học sinh tại buổi gặp gỡ - Ảnh: N.AN

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Chủ tịch nước đã có buổi gặp gỡ thân mật với cộng đồng người Việt tại Campuchia.

Ông Sim Chy - chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia - chia sẻ, vấn đề địa vị pháp lý, trình độ dân trí và điều kiện sống của người Việt còn khó khăn, không chỉ do tác động của dịch COVID-19 mà còn là các chính sách của phía bạn.

Đặc biệt là chủ trương di dời người dân sinh sống và làm ăn trên mặt nước lên bờ ở tỉnh Kampong Chhnang, việc thống kê, kiểm tra, đăng ký ngoại kiều và đóng phí thẻ thường trú dành cho người nước ngoài thuộc diện nhập cư.

"Cộng đồng người Campuchia gốc Việt là cộng đồng gặp nhiều khó khăn nhất so với các cộng đồng người Việt trên thế giới và dễ bị tổn thương nhất tại Campuchia, nhưng cũng là cộng đồng nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ" - ông Sim Chy nói.

Đại diện cộng đồng, ông đề nghị hỗ trợ để cùng tháo gỡ các vấn đề nhập quốc tịch Campuchia, cần đơn giản hóa quy trình, thủ tục; có chính sách hỗ trợ di dời thỏa đáng, chỉ đạo các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia, tiếp tục cấp học bổng cho con em người Việt ở Campuchia, chuyển đổi mô hình dạy học...

Chủ tịch nước: Sẽ có giải pháp giúp người Việt tại Campuchia sớm có giấy tờ pháp lý - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với cộng đồng người Việt tại Campuchia - Ảnh: N.AN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại ngày 22-12 là ngày kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam với các chiến sĩ, cán bộ đã hy sinh trên mảnh đất này, hỗ trợ người dân và đất nước chùa Tháp chiến thắng nạn diệt chủng. Nhân dân Campuchia đã gắn bó keo sơn, nghĩa tình với bộ đội Việt Nam.

"Ta nói như vậy để thấy sự hy sinh rất lớn lao của chúng ta với bạn, nhưng cũng là sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn với ta, khẳng định quan hệ truyền thống tốt đẹp, bền vững, lâu dài, xây dựng tình hữu nghị, hợp tác toàn diện mọi mặt, nâng cao hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước có ý nghĩa rất quan trọng" - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo ông, xây dựng mối quan hệ với Campuchia là định hướng chiến lược của Nhà nước. Vì vậy, nhân dân Việt Nam ở Campuchia, người Việt, người Campuchia gốc Việt có vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc.

Đối với người Việt tại Campuchia, Chủ tịch nước chia sẻ với những khó khăn của người dân và nhấn mạnh "không có bà con nào khó khăn bằng người Việt tại Campuchia", khi địa vị pháp lý chưa vững chắc. Nhiều bà con không có giấy tờ như hộ chiếu, giấy tờ tùy thân, song bà con kiều bào ở Campuchia được quan tâm nhiều nhất, tạo điều kiện thuận lợi tối đa.

Do đó Chủ tịch nước cho hay sau những kết quả đã đạt được, sẽ thảo luận với các bộ ngành địa phương để có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn nữa, giúp bà con sớm có giấy tờ pháp lý, ổn định cuộc sống.

Đồng thời đề nghị cơ quan nhà nước, cán bộ Đại sứ quán thực hiện tốt các chủ trương chính sách, xây dựng trung tâm văn hóa, đặc biệt là văn hóa tiếng Việt, các chính sách mới cho bà con Việt kiều.

Chủ tịch nước yêu cầu bà con cần chấp hành tốt hơn quy định pháp luật của nước sở tại, lo làm ăn, gương mẫu. Các cơ quan sứ quán thúc đẩy tham mưu kịp thời các quy định để tập trung giải quyết các vấn đề nổi bật, nổi cộm, các vấn đề biên giới.

Với các vấn đề chưa giải quyết được, Chủ tịch nước đề nghị tập trung thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy giải quyết các vấn đề còn vướng mắc; giải quyết vấn đề khó khăn như cửa khẩu, thu thuế, thu phí cảng biển, trách nhiệm chung trong vấn đề biên giới, hòa bình, pháp lý…

Với các đề xuất, Chủ tịch nước đồng tình và đề nghị các cơ quan liên quan sớm có chính sách để tháo gỡ.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm Vương quốc Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại Tăng thống Tep Vong tại chùa Unalom và Đại Tăng thống Bour Kry tại chùa Svay Pope, ở thủ đô Phnom Penh.

Chủ tịch nước: Sẽ có giải pháp giúp người Việt tại Campuchia sớm có giấy tờ pháp lý - Ảnh 3.

Học sinh Campuchia chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm chùa Unalom - Ảnh: N.AN

Các đại tăng rải hoa nhài, hoa sen chào đón đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam với ý niệm cầu may mắn, tốt đẹp - Video: N.AN

Chủ tịch nước: Sẽ có giải pháp giúp người Việt tại Campuchia sớm có giấy tờ pháp lý - Ảnh 5.

Chủ tịch nước thăm Đại Tăng thống Tep Vong tại chùa Unalom, khẳng định sự phát triển hết sức tốt đẹp cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tình đoàn kết giữa hai dân tộc ngày càng được thắt chặt - Ảnh: N.AN

Chủ tịch nước: Sẽ có giải pháp giúp người Việt tại Campuchia sớm có giấy tờ pháp lý - Ảnh 6.

Chủ tịch nước dâng hương tại chùa Svay Pope, ở thủ đô Phnom Penh - Ảnh: N.AN

Chủ tịch nước thăm Campuchia: Đẩy mạnh hợp tác, sớm hoàn thành phân giới cắm mốc Chủ tịch nước thăm Campuchia: Đẩy mạnh hợp tác, sớm hoàn thành phân giới cắm mốc

TTO - Ngày 21-12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên