23/04/2024 16:22 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 23-4, sau 4,5 ngày làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu bế mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Ảnh: GIA HÂN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Ảnh: GIA HÂN

Chiều 23-4, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 32, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ sau 4,5 ngày làm việc, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành các nội dung đề ra.

Thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến 6 dự án luật

Trong đó, thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và ý kiến bằng văn bản với 3 báo cáo của Chính phủ.

Theo ông Huệ, về lập pháp, trong phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào 2 nhóm vấn đề chính.

Cụ thể, cho ý kiến vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Nội dung này sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định vào kỳ họp thứ 7 tới.

Đồng thời, Thường vụ Quốc hội cũng thảo luận kỹ lưỡng, xem xét, cho ý kiến với 6 dự án luật trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7, bao gồm dự án Luật Di sản văn hóa sửa đổi, Luật Địa chất và Khoáng sản, Luật Quy hoạch đô và nông thôn, Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi, Luật Dược sửa đổi.

Với việc cho ý kiến vào 6 dự án luật tại phiên họp lần này, ông Huệ nêu rõ Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào 21/24 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7 hoặc xem xét thông qua.

Còn 3 nội dung, theo ông Huệ sẽ chuyển sang phiên họp tiếp theo là Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời 2 dự thảo nghị quyết liên quan cơ chế đặc thù với TP Đà Nẵng, Nghệ An.

"Căn cứ vào kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, gửi đến đại biểu Quốc hội theo quy định.

Nội dung nào xong rồi các cơ quan cố gắng gửi sớm cho đại biểu nghiên cứu", ông Huệ đề nghị.

Phát hành kết luận sớm để các cơ quan có cơ sở thực hiện

Về công tác giám sát, ông Huệ nói Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào 4 báo cáo giám sát.

Trong đó, cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

"Tinh thần 2025 là năm cuối nhiệm kỳ nên chỉ tập trung giám sát tối cao 1 chuyên đề với Quốc hội và 1 chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Giảm bớt nội dung liên quan giám sát chuyên đề", ông Huệ nói thêm.

Cùng với đó, xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội năm 2023.

Xem xét kết quả giám sát của đoàn giám sát của Quốc hội việc thực hiện nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023.

"Trên cơ sở ý kiến bước đầu này, các cơ quan hoàn thiện báo cáo gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu, xem xét khi thông qua dự án Luật Đường bộ và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ", ông Huệ nói thêm.

Ngoài ra, theo ông Huệ, tại phiên họp đã xem xét một số nội dung quan trọng khác như việc tổ chức, cách thức tổ chức kỳ họp thứ 7 và kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 6, quyết định đầu tư dự án cao tốc đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành...

Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm sau từng nội dung, các phó chủ tịch chủ trì đã có kết luận và tổng thư ký, văn phòng đã trình ban hành sớm.

Do đó, còn lại nội dung nào, ông đề nghị tổng thư ký sớm trình các phó chủ tịch phụ trách để cho ý kiến, phát hành kết luận sớm để các cơ quan có cơ sở thực hiện và chuẩn bị các nội dung khác phục vụ kỳ họp thứ 7 tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Không nên quy định cứng nhắc về chiều cao công trìnhChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Không nên quy định cứng nhắc về chiều cao công trình

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng các tiêu chuẩn, tiêu chí về mật độ dân số, chiều cao công trình... nên để tư vấn quy hoạch đề xuất chứ không nên quy định cứng nhắc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên