02/10/2023 17:35 GMT+7

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi: 'Không còn chuyện điều chỉnh quy hoạch tăng đất ở, giảm đất cây xanh'

Ông Đặng Văn Minh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nói "từ nay trở về sau không còn câu chuyện điều chỉnh quy hoạch tăng đất ở, giảm đất cây xanh, y tế, giáo dục".

Thành phố Quảng Ngãi đang thiếu trầm trọng công viên cây xanh; đất y tế, giáo dục cũng trong tình cảnh tương tự - Ảnh: TRẦN MAI

Thành phố Quảng Ngãi đang thiếu trầm trọng công viên cây xanh; đất y tế, giáo dục cũng trong tình cảnh tương tự - Ảnh: TRẦN MAI

Chiều 2-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức buổi họp báo định kỳ. Trong đó, phóng viên Tuổi Trẻ đặt câu hỏi liên quan đến quy hoạch khu đô thị bị chủ đầu tư "xé bỏ" điều chỉnh quy hoạch tăng đất ở, giảm đất cây xanh, y tế, giáo dục...

"Việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ, ban đầu chủ đầu tư vẽ ra rất đẹp, sau đó điều chỉnh để tăng đất ở, giảm đất công viên cây xanh, y tế, giáo dục. Nếu để xảy ra tiếp tục, hậu quả giải quyết trong những nhiệm kỳ tới sẽ rất lớn khi ngân sách bỏ ra hàng trăm tỉ đồng để đền bù, giải phóng mặt bằng làm trường học, công viên, y tế... Tỉnh Quảng Ngãi giải quyết vấn đề này như thế nào?", phóng viên Tuổi Trẻ đặt câu hỏi.

Trả lời vấn đề này, ông Đặng Văn Minh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định: "Từ năm 2020 trở về sau đã chấm dứt hoàn toàn việc chủ đầu tư điều chỉnh quy hoạch. Không còn chuyện điều chỉnh tăng đất ở, giảm đất cây xanh, y tế, giáo dục".

Núi Thiên Bút nằm giữa TP Quảng Ngãi từng được quy hoạch làm khu đô thị sinh thái, nay tỉnh Quảng Ngãi quyết định sử dụng toàn bộ quỹ đất làm công viên cây xanh và các công trình công ích - Ảnh: TRẦN MAI

Núi Thiên Bút nằm giữa TP Quảng Ngãi từng được quy hoạch làm khu đô thị sinh thái, nay tỉnh Quảng Ngãi quyết định sử dụng toàn bộ quỹ đất làm công viên cây xanh và các công trình công ích - Ảnh: TRẦN MAI

Không điều chỉnh tăng đất ở, giảm đất cây xanh, y tế, giáo dục

Ông Minh thừa nhận thực trạng điều chỉnh quy hoạch của các khu đô thị ở Quảng Ngãi những năm qua là có. Đây là vấn đề nhức nhối, từ năm 2020 trở về sau sẽ không còn chuyện này xảy ra. 

Theo ông Minh, những khu đô thị đã điều chỉnh quy hoạch xảy ra trong quá khứ đành phải chấp nhận thực trạng này bởi thu hồi, phá bỏ... sẽ gây lãng phí, xung đột quyền lợi giữa chính quyền và nhà đầu tư.

"Từ nay trở về sau, nếu phát hiện việc điều chỉnh quy hoạch so với ban đầu, phóng viên hãy trực tiếp chất vấn tôi, bởi điều chỉnh quy hoạch là của chủ tịch UBND tỉnh. Tôi sẽ giải quyết triệt để. Tôi hoan nghênh báo chí vào cuộc để giúp tỉnh giải quyết vấn đề này", ông Minh nói.

Theo người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong những năm qua tỉnh đang tăng diện tích công viên cây xanh, nhiều dự án khu đô thị kết hợp công viên như khu đê bao 2, khu vực núi Thiên Bút... bị loại bỏ, dành hoàn toàn hai quỹ đất ở vị trí cực đẹp này làm công viên cây xanh.

Ưu tiên của tỉnh Quảng Ngãi trong những năm tới là dành quỹ đất cho công trình công ích xã hội. "Nếu có điều chỉnh, chỉ được phép điều chỉnh tăng đất công ích, giảm đất ở, không có chuyện ngược lại", ông Minh khẳng định.

Phát triển đô thị kết hợp chống ngập cho phía Nam TP Quảng NgãiPhát triển đô thị kết hợp chống ngập cho phía Nam TP Quảng Ngãi

Ngày 11-3, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng UBND TP Quảng Ngãi và Công ty bất động sản Incomreal tổ chức tọa đàm Quy hoạch đô thị phía Nam TP Quảng Ngãi và chống ngập bền vững.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên