15/12/2023 19:49 GMT+7

Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 53% phiếu tín nhiệm thấp

Trong số 28 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm, ông Lê Duy Thành, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nhận số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất, với 53,19%.

Ngày 15-12, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã thông qua nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Theo đó, 28 người được lấy phiếu tín nhiệm, gồm 5 chức danh của HĐND và 23 chức danh của UBND.

Kết quả, ông Lê Duy Thành, chủ tịch UBND tỉnh, có số phiếu "tín nhiệm thấp" nhiều nhất: 25 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 53,19%; 40,43% phiếu tín nhiệm cao, 4,26% phiếu tín nhiệm.

Với số phiếu này, ông Thành là người có số phiếu "tín nhiệm cao" thấp nhất và phiếu "tín nhiệm thấp" nhiều nhất.

Ông Lê Duy Thành 54 tuổi, quê Vĩnh Phúc, trình độ tiến sĩ kinh tế.

Trước khi được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh, ông Thành từng giữ các chức vụ như cục phó Cục Thuế tỉnh; bí thư Huyện ủy Lập Thạch...

Ở chức danh HĐND, bà Hoàng Thị Thúy Lan, chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, có số phiếu "tín nhiệm cao" cao nhất, gồm 46 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 97,87%; 2,13% phiếu tín nhiệm thấp, 0% phiếu tín nhiệm.

Theo nghị quyết 96/2023 của Quốc hội hồi tháng 6-2023, cán bộ có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu đánh giá "tín nhiệm thấp" phải xin từ chức. 

Trường hợp không xin từ chức thì thường trực HĐND trình HĐND bỏ phiếu tín nhiệm (với hai mức: tín nhiệm hoặc không tín nhiệm).

Người được bỏ phiếu tín nhiệm nhận được hơn 50% đánh giá "không tín nhiệm" thì sẽ bị xem xét miễn nhiệm.

Chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND Khánh Hòa có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhấtChủ tịch HĐND và chủ tịch UBND Khánh Hòa có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là hai người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, cùng 43/45 phiếu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên