20/04/2023 15:44 GMT+7

Chung kết sáng tác ảnh Tuổi Xanh: 'Góc nhìn mới lạ về các địa điểm quen thuộc'

Nhiều tác phẩm của học sinh đã gây ấn tượng với ban giám khảo trong vòng chung kết hội thi sáng tác ảnh Tuổi Xanh dành cho học sinh TP.HCM.

Chung kết sáng tác ảnh Tuổi Xanh: Góc nhìn mới lạ về các địa điểm quen thuộc - Ảnh 1.

Bức ảnh của học sinh Trương Thanh Thư, Trường THPT Trần Phú, được đánh giá cao về ý tưởng - Ảnh: THANH THƯ

Hội thi sáng tác ảnh Tuổi Xanh năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM phối hợp báo Tuổi Trẻ, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam, Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic tổ chức.

Với chủ đề "Mùa", hội thi năm nay thu hút hơn 22.000 tác phẩm tham gia vòng sơ loại của học sinh THCS, THPT trên địa bàn TP.HCM.

Ở vòng chung kết hôm 9-4 vừa qua, hơn 200 thí sinh vào vòng chung kết tranh tài với phần thi chụp ảnh trên xe buýt 2 tầng.

Chung kết sáng tác ảnh Tuổi Xanh: Góc nhìn mới lạ về các địa điểm quen thuộc - Ảnh 2.

Hoạt động thường nhật của TP.HCM được nhìn từ xe buýt 2 tầng của học sinh Nguyễn Thị Yến Nhi, Trường THCS Đặng Công Bỉnh - Ảnh: YẾN NHI

Dạo quanh các địa điểm tham quan, di tích lịch sử của TP.HCM, học sinh có cơ hội ghi lại những góc ảnh mới lạ về những nơi tưởng chừng quen thuộc trong thành phố.

Ông Đoàn Hoài Trung - chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM - cho rằng đề tài độc đáo này cũng giúp cho các em phát huy được khả năng sáng tạo của mình.

"Khi chấm giải, chúng tôi bắt gặp rất nhiều tác phẩm mang nhiều góc nhìn mới lạ về các địa điểm quen thuộc của TP.HCM. Tôi nghĩ qua đây, các em chắc chắn cũng sẽ thêm yêu thành phố của mình", ông Trung nói.

Mới đây, vào ngày 19-4, ban giám khảo hội thi sáng tác ảnh Tuổi Xanh năm học 2022-2023 tiến hành vòng chấm điểm những tác phẩm dự thi trong vòng chung kết.

Nhiều tác phẩm đã để lại rất nhiều ấn tượng với các thành viên ban giám khảo. 

Ngoài những cảnh đẹp về TP.HCM, một số bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu, dễ thương mà học sinh đã trải qua trong suốt quá trình tác nghiệp.

Một số bức ảnh có được sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt nội dung, mang đến những hiệu ứng đặc biệt cho các tác phẩm.

Chung kết sáng tác ảnh Tuổi Xanh: Góc nhìn mới lạ về các địa điểm quen thuộc - Ảnh 3.

Một tác phẩm trong vòng sáng tác tự chọn ở vòng chung kết của học sinh Nguyễn Khánh Nguyên, Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Ảnh: KHÁNH NGUYÊN

Ông Vũ Hải Sơn - giảng viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), thành viên ban giám khảo - nhận xét phần lớn các bức ảnh của thí sinh trong vòng chung kết đều đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật.

Các yếu tố như độ nét, ánh sáng, bố cục, góc máy, khoảnh khắc đều được học sinh xử lý tốt.

"Về mặt nội dung, các bức ảnh của học sinh khối THPT có ý tưởng tốt hơn, chỉn chu hơn", ông Sơn nói.

Kết quả chung cuộc và lễ trao giải hội thi sáng tác ảnh Tuổi Xanh năm nay dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 5-2023.

Chung kết sáng tác ảnh Tuổi Xanh: Góc nhìn mới lạ về các địa điểm quen thuộc - Ảnh 4.

Bức ảnh chụp khi xe buýt 2 tầng di chuyển ngang Thảo cầm viên của thí sinh Trần Đức Lương, Trường THPT Dương Văn Thì - Ảnh: ĐỨC LƯƠNG

Chung kết sáng tác ảnh Tuổi Xanh: Góc nhìn mới lạ về các địa điểm quen thuộc - Ảnh 5.

Tác phẩm trắng đen của học sinh Tuyết Nhi, Trường THCS Dương Bá Trạc - Ảnh: TUYẾT NHI

Chung kết sáng tác ảnh Tuổi Xanh: Góc nhìn mới lạ về các địa điểm quen thuộc - Ảnh 6.

Bức ảnh chụp tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo từ góc nhìn xe buýt hai tầng của học sinh Trần Yến Nhi, Trường THCS Hà Huy Tập - Ảnh: YẾN NHI

Học sinh thi chụp ảnh trên xe buýt 2 tầngHọc sinh thi chụp ảnh trên xe buýt 2 tầng

Trên xe buýt 2 tầng, nhiều học sinh TP.HCM có được một trải nghiệm chụp ảnh lần đầu trong đời.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên