11/09/2003 10:04 GMT+7

LHQ cảnh báo về tai nạn giao thông đường bộ

Q.H. (Theo TTXVN)
Q.H. (Theo TTXVN)

TT - Trong báo cáo ngày 9-9, Tổng thư ký LHQ Kofi Annan đã đề nghị Đại hội đồng LHQ kêu gọi các nước thành viên tăng cường các cam kết nhằm hạn chế tai nạn giao thông đường bộ. Ông Annan cho rằng để cải thiện an toàn giao thông đường bộ cần phải có một ý chí chính trị mạnh mẽ của các chính phủ.

jowHGvgx.jpgPhóng to
Xe buýt và xe máy kéo đụng nhau ở Venezuela ngày 9-9 làm 45 người chết
TT - Trong báo cáo ngày 9-9, Tổng thư ký LHQ Kofi Annan đã đề nghị Đại hội đồng LHQ kêu gọi các nước thành viên tăng cường các cam kết nhằm hạn chế tai nạn giao thông đường bộ. Ông Annan cho rằng để cải thiện an toàn giao thông đường bộ cần phải có một ý chí chính trị mạnh mẽ của các chính phủ.

Trong báo cáo, ông Annan kêu gọi các chính phủ, đặc biệt là tại các nước có thu nhập thấp và trung bình, quan tâm đúng mức đến tai nạn giao thông. Theo ông, trong khi tai nạn giao thông trên thế giới ngày càng tăng cao thì ngân sách dành cho việc nghiên cứu về tai nạn giao thông vẫn còn hạn chế.

Ông cho biết các vụ tai nạn giao thông thật sự có thể ngăn chặn được và ủng hộ ý kiến cho rằng nguyên nhân gây tai nạn giao thông không chỉ phụ thuộc người tham gia giao thông mà còn do cơ sở hạ tầng giao thông yếu kém. Ông K.Annan cũng kêu gọi các cơ quan LHQ đưa chương trình an toàn giao thông vào chính sách liên quan đến phát triển bền vững.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), riêng trong năm 2000 trên thế giới có hơn 1 triệu người chết do tai nạn giao thông đường bộ. Đến năm 2020, tai nạn giao thông có thể xếp hàng thứ 3 trong số những nguyên nhân gây tử vong trên thế giới, trên cả bệnh sốt rét, lao phổi và AIDS.

Q.H. (Theo TTXVN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên