01/09/2022 05:33 GMT+7

Chuyện mất đồng hồ nước: Không thay được vì... không có tiền

LẠT AN
LẠT AN

TTO - Đồng hồ nước gắn trước nhà dân có thể dễ dàng bị đánh cắp ở các quận trung tâm, đơn vị quản lý không thể được báo động ngay vì không có kết nối cảnh báo về hệ thống chung.

Chuyện mất đồng hồ nước: Không thay được vì... không có tiền - Ảnh 1.

Đồng hồ nước gắn trước nhà dân rất dễ bị trộm cắp do được bảo vệ khá đơn giản - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ngành nước vẫn còn lạc hậu về công nghệ.

Dễ dàng bị tháo gỡ

Đồng hồ nước vẫn thường được gắn phía trước, bên ngoài nhà và chỉ được bảo vệ bằng một hộp nhựa, kẻ gian có thể tháo gỡ quá dễ dàng. Một đoạn clip từ camera nhà dân ghi lại cho thấy chỉ với một vài dụng cụ đơn giản, người đàn ông đi xe đạp đã nhanh chóng tháo được đồng hồ nước mang đi.

Đồng hồ điện có thể "tự bảo vệ" mình vì sự nguy hiểm của dòng điện (có thể gây thương vong), trong khi kẻ trộm đồng hồ nước hầu như không gặp khó khăn nào. Và đồng hồ điện có thể truyền tín hiệu về trung tâm xử lý. Ngành điện có trung tâm xử lý phân tích, đánh giá tất cả dữ liệu để giám sát, điều khiển, chẩn đoán xem thiết bị đang mạnh hay yếu, có sự cố hay tiềm tàng sự cố.

Ngành điện họ tự hào vì có thể giám sát, điều khiển từng thiết bị từ xa 24/7, chẩn đoán được tình trạng của từng thiết bị để sửa chữa, bảo dưỡng, thay mới trước khi nó hỏng. Còn nếu sự cố có bất ngờ xảy ra đi nữa thì lưới điện thông minh sẽ tự cô lập vùng sự cố sao cho nhỏ nhất.

Đồng hồ nước vẫn chỉ là một vật gắn vào hệ thống ống dẫn để đo đếm khối lượng nước sử dụng. Ngoài ra không được kết nối với bất kỳ hệ thống giám sát thông minh nào. Khi đồng hồ bị gỡ đi, đơn vị quản lý chỉ biết khi... được người dân báo.

Với những nhà không sử dụng do đi vắng mà lỡ bị gỡ mất thì việc phát hiện còn khó gấp nhiều lần. Tiếp tục duy trì loại đồng hồ cơ thủ công này thì những sự cố mất cắp rất có thể tiếp tục xảy ra trong thời gian tới.

Nên thay bằng đồng hồ điện tử

Lãnh đạo Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV thông tin ngành nước cũng có chủ trương thay thế toàn bộ đồng hồ nước cơ (trong đó có hàng trăm ngàn cái còn đang gắn ngoài vỉa hè) bằng đồng hồ điện tử nhưng hiện tại không đủ nguồn lực.

Đại diện Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định cho biết tại địa bàn đơn vị này thí điểm loại đồng hồ thông minh giúp tiết kiệm được thời gian và nguồn nhân lực công nhân đi đọc số. Trước đây mỗi ngày công nhân có thể đọc số thủ công khoảng 250 nhà, giờ mỗi công nhân sử dụng thiết bị đọc số từ xa có thể đọc 450-500 nhà/ngày.

Dữ liệu đọc số từ xa chính xác, liên tục, có thể kiểm tra khi cần thiết (tránh được sai số do con người, dữ liệu rời rạc), có thể đọc số được tất cả các địa chỉ. Đọc số thủ công có thể phải đọc đi đọc lại nhiều lần khi nhà vắng chủ, nhà đóng cửa, khó tiếp cận đồng hồ nước.

Về phía khách hàng, đồng hồ nước thông minh giúp người dân dễ dàng chủ động theo dõi, quản lý chỉ số nước thường xuyên qua ứng dụng trên điện thoại. Có thể phát hiện sớm các trường hợp rò rỉ nước, bể ống thông qua cảnh báo của ứng dụng để có biện pháp khắc phục xử lý kịp thời.

Cái khó là chi phí cao nên chưa thể đầu tư đồng loạt. Nhưng còn cái khó khác nữa là so với các hạ tầng kỹ thuật khác, ngành nước vẫn còn chưa được ưu tiên đầu tư. TP.HCM với 10 triệu dân, cần đầu tư mạnh hơn nữa cho ngành nước để hiện đại hóa đồng hồ và tiết kiệm nhân lực đi ghi chỉ số nước.

Ngành nước và trách nhiệm với môi trường Ngành nước và trách nhiệm với môi trường

Việc cấp nước sạch cho người dân thành phố hiện nay - ngoài việc đảm bảo an toàn, ổn định chất lượng nước ngày càng được nâng cao - còn gắn liền với việc bảo vệ môi trường trước sự biến đổi khí hậu.

LẠT AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên